Nữ Thủ tướng Australia tại vị thêm ba năm

Thứ tư, ngày 08/09/2010 08:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 7-9, bế tắc chính trị kéo dài gần hai tuần qua ở Australia đã chấm dứt sau khi Công đảng của Thủ tướng Julia Gillard giành thêm được sự ủng hộ của hai nghị sĩ độc lập để giành quyền lãnh đạo thêm ba năm nữa.
Bình luận 0

Việc hai nghị sĩ độc lập Tony Windsor và Rob Oakeshott tuyên bố trao lá phiếu rất quan trọng vào tay Công đảng đồng nghĩa với việc đảng này đã hội đủ 76 ghế cần thiết để chiếm đa số trong Quốc hội gồm 150 ghế và sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ nữa. 

img
Nữ Thủ tướng Australia - Julia Gillard

Ông Windsor cho biết, việc triển khai kế hoạch xây dựng mạng Internet băng thông rộng trên toàn quốc và chương trình đối phó với biến đổi khí hậu là lý do chủ yếu khiến ông ủng hộ Công đảng. Trong khi đó, hạ nghị sĩ Oakeshott quyết định dành sự ủng hộ cho Công đảng vì ông coi trọng sự ổn định tại Quốc hội và lợi ích của các vùng miền của Australia.

Cùng ngày, nghị sĩ độc lập Bob Katter của bang Queensland xác nhận sẽ ủng hộ liên minh 2 đảng Tự do-Dân tộc đối lập của ông Tony Abbott nâng tổng số ghế mà liên đảng kiểm soát tại Hạ viện lên 74 ghế, nhưng vẫn chưa đủ để chiếm đa số.

Năm nay, Quốc hội Australia cũng có một dân biểu trẻ nhất từ trước tới nay. Đại diện của Liên đảng, ông Wyatt Roy, 20 tuổi, đã giành chiến thắng ngoạn mục tại khu vực bầu cử Longman, phía bắc bang Brisbane.

Giới phân tích cho rằng, quyết định ủng hộ Công đảng của ông Windsor và ông Oakeshott là một đòn mạnh đối với thủ lĩnh đối lập Abbott, người đã tiến rất gần đến chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang ngày 21-8 vừa qua. Trong khi đó, bà Gillard tránh được nguy cơ trở thành một trong những thủ tướng cầm quyền ngắn nhất trong lịch sử Australia.

Quốc hội Australia khoá mới sẽ phải trải qua một cuộc rà soát lớn theo tinh thần thoả thuận đã đạt được giữa hai đảng với các nghị sĩ độc lập. Theo đó, Chủ tịch Hạ viện sẽ mang tính độc lập hơn và các uỷ ban của Hạ viện cũng sẽ được trao thêm những thẩm quyền mới.

Bà Gillard cho biết để đổi lấy sự ủng hộ của 2 nghị sĩ độc lập, Công đảng đã cam kết đầu tư 9,9 tỷ AUD (9,08 tỷ USD) cho các vùng miền của Australia, tập trung vào lĩnh vực y tế và giáo dục. Ngoài ra, chính phủ sẽ thành lập một Quỹ Y tế và Bệnh viện trị giá 1,8 tỷ AUD (1,65 tỷ USD) dành riêng cho các khu vực xa xôi của nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem