Nữ tổng thống đầu tiên của Brazil nhậm chức

Chủ nhật, ngày 02/01/2011 15:43 PM (GMT+7)
Dân Viêt - Ngày 1-1, bà Dilma Rousseff đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của đất nước lớn nhất Nam Mỹ.
Bình luận 0

Bà Rousseff tiếp nhận vị trí này từ cựu tổng thống Luiz Inacio Lula da Silvatuyên, người đã trải qua hai nhiệm kì cầm quyền. Ông Michel Temer, 60 tuổi, cũng đã tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống.

img
Bà Dilma Rousseff tuyên thệ nhậm chức tại Đại hội quốc gia ở Brazila.

Bà Rousseff và ông Temer cam kết sẽ “duy trì, bảo vệ và thực thi Hiến pháp Liên bang, thực hiện pháp luật, thúc đẩy phúc lợi chung cho người dân Brazil và duy trì công đoàn Brazil, toàn vẹn và độc lập”.

Trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách là tổng thống, bà cho biết sẽ tiến hành một cuộc cải cách chính trị để "cải tiến nền dân chủ còn non trẻ và đảm bảo ổn định kinh tế, đặc biệt là bình ổn giá cả, như một điều kiện để tiếp tục chu kỳ tăng trưởng như hiện tại”.

Theo Xinhua 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem