Nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Kinh tế 2024: Giữ chức vụ cao, nhận nhiều bằng khen

Tào Nga Thứ bảy, ngày 12/10/2024 07:04 AM (GMT+7)
Nữ ứng viên giáo sư duy nhất của ngành Kinh tế năm 2024 là PGS.TS Trần Thị Thanh Tú, giữ vị trí Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Bình luận 0

Trong danh sách 4 ứng viên giáo sư ngành Kinh tế, chỉ có duy nhất 1 ứng viên là nữ được Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế đề nghị xét chức danh giáo sư năm 2024, đó là PGS.TS Trần Thị Thanh Tú, sinh năm 1976 tại tỉnh Bình Thuận. 

Theo bản đăng ký xét chức danh giáo sư, PGS Tú hiện là Trưởng ban Ban Khoa học - Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Là cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý nhiều năm trong lĩnh vực Kinh tế tài chính, ngân hàng, PGS Tú đã tích lũy được bề dày kinh nghiệm về giảng dạy, tư vấn và nghiên cứu trong các dự án quốc tế và trong vai trò quản lý.

Nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Kinh tế 2024:  - Ảnh 1.

Nữ ứng viên duy nhất giáo sư ngành Kinh tế là PGS.TS Trần Thị Thanh Tú, sinh năm 1976 tại tỉnh Bình Thuận. Ảnh: vnju

Năm 1998, bà Tú tốt nghiệp Cử nhân Tài chính ngân hàng từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ 12/1998 đến 12/2008 bà là giảng viên, Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ tháng 5/2005-3/2011 bà là trưởng nhóm nghiên cứu Tài chính Ngân hàng, Diễn đàn phát triển Việt nam, Dự án hợp tác nghiên cứu giữa Viện chính sách quốc gia Nhật bản (GRIPS) và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ tháng 12/2003-12/2006 bà giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính vi mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ tháng 12/1998-11/2003 bà là nghiên cứu viên, giảng viên Trung tâm Tài chính vi mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tháng 9 đến tháng 12/1998: Chuyên viên phân tích tài chính, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Bà là Phó trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Giảng viên, Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 2011 cho đến khi chuyển sang là Phó hiệu trưởng của Trường Đại học Việt Nhật.

Tháng 10/2023, bà được điều động sang vị trí Trưởng ban Ban Khoa học - Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Năm 2006, PGS Tú hoàn thành bậc học Thạc sĩ Kế toán Quốc tế của Đại học Tổng hợp Swinburne; nhận bằng Tiến sĩ Tài chính tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2007 và được công nhân học hàm PGS năm 2015.

Các chủ đề nghiên cứu của bà gồm Tài chính ngân hàng xanh, Quản lý rủi ro, Quản trị ngân hàng. PGS Tú có gần 40 bài báo trên các tạp chí quốc gia danh tiếng và 20 bài báo trên các tạp chí quốc tế, xuất bản 12 sách chuyên khảo về tài chính ngân hàng. 

Về kinh nghiệm quốc tế, PGS. Tú đã tham gia và chủ trì các Dự án quốc tế do Ngân hàng Thế giới, ADB và JICA tài trợ về tài chính vi mô, tài chính nông thôn và giao thông, các Dự án do Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế và AusAID tài trợ trong quản trị ngân hàng và quản trị doanh nghiệp. Năm 2018, cô là học giả Fulbright tại Đại học Massachusetts Lowell, thực hiện nghiên cứu về quản trị ngân hàng tại Hoa Kỳ. Cô cũng đã cộng tác với các giáo sư từ Đại học Tổng hợp Swinburne (Úc), Đại học Alberta (Canada), Đại học Lincoln (Anh), Đại học Massachusetts Lowell, Đại học Baltimore (Mỹ), Đại học Sungkyunkwan (Hàn Quốc) và GRIPS (Nhật Bản) trong các dự án nghiên cứu về Tài chính xanh và Quản trị ngân hàng.

PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú đã xuất bản nhiều cuốn sách, ấn phẩm và tài liệu hội thảo về lĩnh vực của mình. Là giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Kinh tế; Khoa Quốc tế Pháp ngữ; Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

"Trong 3 năm đảm nhận vị trí quản lý, tôi vẫn luôn ưu tiên và được các lãnh đạo quan tâm động viên để dành thời gian cho nghiên cứu, giảng dạy, nuôi dưỡng và phát triển chuyên môn. Hàng năm, tôi đều hoàn thành 100% định mức giờ giảng và giờ nghiên cứu khoa học, chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh cấp trường, xuất bản 3 sách chuyên khảo và 5 bài trên tạp chí quốc tế uy tín, tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học tại Trường Quốc tế với tư cách Giảng viên cơ hữu và các đơn vị đào tạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội với tư cách giảng viên thỉnh giảng. Tôi tự đánh giá thấy mình đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ của một nhà giáo. Tôi đã vinh dự được nhận Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà hội, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân vì các thành tích và đóng góp đã đạt được trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học", PGS Tú chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem