-
Một thầy tu người Bali vừa đưa ra dự đoán “lạnh gáy” về vụ phun trào tiếp theo của núi lửa Agung của Indonesia, tờ news.com.au của Úc đưa tin.
-
Tính đến nay, ĐSQ đã hướng dẫn hơn 60 công dân là khách du lịch đến Bali di chuyển đến nơi an toàn.
-
Giống như tác động của một sao băng khổng lồ, thảm họa núi lửa siêu phun trào có thể gây ra hiệu ứng "mùa đông hạt nhân".
-
Hàng nghìn người trong vùng nguy hiểm quanh núi lửa Agung ở Bali, Indonesia đã di tản nhưng nhiều người khác chọn ở lại.
-
Do lo ngại núi lửa Agung có thể phun trào lớn, ngày 27.11, chính quyền hòn đảo du lịch Bali của Indonesia đã nâng cảnh báo núi lửa lên mức cao nhất, đồng thời yêu cầu người dân sinh sống trong phạm vi bán kính từ 8-10 km phải sơ tán ngay lập tức.