Nước Anh dè chừng! Juventus ra chiêu vụ Cavani

Chủ nhật, ngày 02/03/2014 06:56 AM (GMT+7)
Khi Juventus ngỏ ý muốn đổi Paul Pogba lấy sự phục vụ của Edinson Cavani, đại gia thành Paris lập tức “bật đèn xanh”. Điều đó khiến các CLB lớn nước Anh lo ngại.
Bình luận 0
Trong nỗ lực tăng cường thêm chất thép cho hàng tiền vệ, PSG đã đặt Paul Pogba vào tầm ngắm. Mùa giải năm ngoái, Pogba nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất châu Âu và thực tế anh cũng là một trong những tài năng trẻ hàng đầu thế giới hiện nay. Quan trọng hơn, Pogba là một người Pháp và có thể giúp HLV Laurent Blanc tăng thêm chất Pháp cho PSG.

img
Juventus dùng Pogba làm mồi câu Cavani

Hồi mùa hè năm ngoái, PSG đã gạ Juventus bán Pogba với giá 30 triệu euro. Rồi tới hồi tháng 1 vừa qua, họ nâng giá lên thành 40 triệu euro. Nhưng Ban lãnh đạo “Lão bà thành Turin” đều lắc đầu từ chối. Họ thừa hiểu giá trị và tiềm năng của Pogba lớn cỡ nào, bất chấp cách đây 2 năm, tiền vệ 20 tuổi này chỉ đến sân Juventus Arena theo dạng chuyển nhượng tự do từ M.U.

Juventus không hề muốn để Pogba ra đi, nhưng vấn đề không phụ thuộc hoàn toàn ở họ. Theo tiết lộ Italiafootball, mức lương hiện tại của Pogba chỉ vào khoảng 1,5 triệu euro/mùa và tất nhiên nó khiến anh không hài lòng. Những cuộc thương thảo giữa hai bên liên tục rơi vào bế tắc. Juventus chỉ đồng ý nâng lên thành 3 triệu euro/mùa, còn Pogba muốn ít nhất 5 triệu euro/mùa.

Juventus có lý do để không vượt cấp lương cho Pogba. Nên nhớ rằng, ngay cả Carlos Tevez và Gianluigi Buffon, những ngôi sao có tầm ảnh hưởng tại Juventus Arena cũng chỉ nhận có 4,5 triệu euro mùa. Nếu trả Pogba 5 triệu euro/mùa, anh sẽ đứng trên tất cả các đồng đội còn lại, đồng thời tiếp cận Daniele De Rossi – cầu thủ hưởng lương cao nhất Serie A (6,5 triệu euro/mùa).

Juventus kỳ kèo chuyện lương bổng. Nhưng PSG thì không. Từ nước Pháp, đại gia thành Paris đánh tiếng sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng lương bổng của Pogba, thậm chí còn đưa ra thêm những điền khoản thưởng hậu hĩnh. Pogba đã bị phân tâm và hướng ánh mắt của mình tới PSG. Juventus đành liệu đường tính kế. Họ vừa đánh tiếng, nếu PSG muốn có Pogba, hãy nhả Cavani!

Cũng như Pogba, Cavani không còn muốn gắn bó với PSG, nhưng không phải vì lương bổng, mà vì lý do chuyên môn. Tại đội bóng thủ đô nước Pháp, cựu tiền đạo Napoli bị che lấp bởi cái bóng quá lớn của Ibrahimovic. Chưa kể, việc LĐBĐ Pháp chuẩn bị áp dụng mức thuế lên tới 75% đối với giới cầu thủ cũng khiến anh phải suy nghĩ về tương lai của mình.

Những M.U, Chelsea hay Arsenal đều đã đánh tiếng muốn có Cavani, nhưng với việc Juventus vào cuộc và đưa Pogba ra làm “mồi câu”, các đại gia nước Anh có thể sẽ phải thất vọng. Thực tế, Serie A cũng là mảnh đất lành với Cavani, nơi anh từng chơi rất thành công trong màu áo Palermo và Napoli. Vấn đề bây giờ có lẽ chỉ còn là thỏa thuận mức lương nữa mà thôi.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem