HLV Mancini muốn trở lại Premier League “trả thù” Man City

Thứ bảy, ngày 01/03/2014 18:46 PM (GMT+7)
HLV Roberto Mancini vừa công khai bày tỏ ý định chia tay Galatasaray để trở lại Premier League dẫn dắt Tottenham vào cuối mùa giải 2013-2014.
Bình luận 0

Tuy mới chuyển sang dẫn dắt Galatasaray hồi tháng 9.2013 theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm nhưng theo tiết lộ của báo chí Italia, Mancini đang muốn chia tay đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ để trở lại làm việc ở Premier League trong mùa hè tới. Điểm đến ưa thích của nhà cầm quân có biệt danh Mancio lúc này chính là CLB Tottenham.

img
HLV Mancini đang nhắm tới "chiếc ghế nóng" tại sân White Hart Lane.

Mặc dù Mancini không tiết lộ lý do khiến ông muốn trở lại cầm quân ở giải Ngoại hạng, song khả năng ông muốn “trả thù” đội bóng cũ Man City là rất lớn. Do không thể giúp The Citizens giành được danh hiệu nào ở mùa giải năm ngoái nên HLV 49 tuổi đã bị ban lãnh đạo Man City sa thải vào ngày 13.5.2013.

Sau khi bị Man City “đẩy ra đường”, Mancini đã nhận được số tiền bồi thường lên tới 10 triệu bảng, kỷ lục ở Premier League. Tuy vậy, chiến lược gia người Italia vẫn tỏ ra ấm ức với quyết định có phần “cạn tàu ráo máng” của các quan chức Man City.

Trở lại với “chiếc ghế nóng” tại sân White Hart Lane, kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền thay Andre Villas-Boas hồi cuối tháng 12.2013, Tim Sherwood vẫn đang làm tốt công việc của mình khi giúp The Spurs thu được những kết quả tích cực ở Premier League lẫn Europa League.

Thế nhưng, Chủ tịch Daniel Levy vẫn muốn tìm kiếm một nhà cầm quân tài ba và dày dạn kinh nghiệm trong mùa hè tới để giúp Tottenham có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League với những đội bóng lớn như Arsenal, Man City, Chelsea, Liverpool hay M.U.

Ngoài Mancini, Tottenham cũng đang nhắm tới HLV Louis Van Gaal, người sẽ hết hạn hợp đồng với ĐT Hà Lan sau khi vòng chung kết World Cup 2014 kết thúc. Tuy nhiên, Mancini đang là người chiếm ưu thế trong cuộc đua này, bởi ông đang nhận được sự ủng hộ của người đồng hương Franco Baldini – Giám đốc kỹ thuật hiện nay của đội bóng thành London.

Bên cạnh đó, những kinh nghiệm thu được sau 4 năm dẫn dắt Man City (từ 2009-2013) cũng giúp cựu HLV Inter Milan không bỡ ngờ với lối chơi ở Premier League.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem