Nước đang phát triển

  • Trung tâm Hỗ trợ nhập khẩu từ các nước đang phát triển (thuộc Bộ Ngoại giao Hà Lan) đang thực hiện hoạt động giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nông sản vào EU.
  • Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo "Tình trạng người nghèo", cho biết mặc dù tốc độ xóa nghèo diễn ra nhanh chưa từng thấy trong những thập niên gần đây, song 1,2 tỷ người "vẫn chìm sâu trong cảnh cùng cực" trong năm 2010.
  • Ngày 7.10 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Đông Á – Thái Bình Dương, theo đó Việt Nam được dự đoán đạt mức tăng trưởng kinh tế là 5,3% trong năm 2013 và 5,4% năm 2014.
  • Ngày 3.10, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố báo cáo cho thấy, năm 2013, Việt Nam nằm trong top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới với lượng kiều hối là 11 tỷ USD.
  • Ngày 27.9, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP)- cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam”.
  • (Dân Việt) -“Mang thai ở tuổi vị thành niên” là chủ đề của Ngày Dân số thế giới 11.7 năm nay. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), hiện có khoảng 500 triệu bé gái đang sinh sống tại các nước đang phát triển, hàng triệu em phải lập gia đình khi còn nhỏ tuổi, phải mang thai và sinh con khi chưa trưởng thành về thể chất, tình cảm và hiểu biết xã hội để làm mẹ.
  • (Dân Việt) - Theo Liên Hợp Quốc, sản xuất lương thực cần phải tăng tới 70% mới nuôi đủ hơn 9 tỷ người. Đầu tư vào nông nghiệp không theo kịp với tăng trưởng dân số và một tỷ người đang phải chịu đựng cảnh thiếu đói.
  • (Dân Việt) - Ngày 21.1, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã công bố Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu 2013, trong đó dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 1013 đạt 5,5% và 5,7% trong năm 2014 và 6% năm 2015.
  • (Dân Việt) - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Việt Nam và Bộ trưởng Môi trường Na Uy Bard Vegar Solhjell đã ký Tuyên bố chung về “Hợp tác thực hiện sáng kiến giảm phát thải thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển.
  • (Dân Việt) - Thông tin từ Bộ Y tế, hiện Việt Nam đang có khoảng 5 triệu người chung sống với bệnh đái tháo đường, là một trong những nước có số lượng người bệnh cao trong các nước đang phát triển.