WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,3%

Thứ ba, ngày 08/10/2013 06:45 AM (GMT+7)
Ngày 7.10 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Đông Á – Thái Bình Dương, theo đó Việt Nam được dự đoán đạt mức tăng trưởng kinh tế là 5,3% trong năm 2013 và 5,4% năm 2014.
Bình luận 0
Theo báo cáo, dự đoán mức tăng trưởng trung bình của các nước đang phát triển trong khu vực đạt 7,1% năm 2013 và 7,2% năm 2014. Đây là mức điều chỉnh đi xuống so với con số WB đưa ra trong dự báo vào tháng 4.2013, tuy vậy các nước đang phát triển khu vực Đông Á vẫn dẫn đầu so với các khu vực khác trên thế giới.

Sản xuất linh kiện tại nhà máy của Honda Việt Nam  ở tỉnh Vĩnh Phúc.
Sản xuất linh kiện tại nhà máy của Honda Việt Nam ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo WB, mức độ tăng trưởng ì ạch của các quốc gia trên thế giới và tốc độ tái cơ cấu diễn ra chậm cũng làm cho tăng trưởng của Việt Nam bị chậm lại. Nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào thời kỳ tăng trưởng chậm kéo dài nhất kể từ khi bắt đầu đổi mới từ thập niên 1980 tới nay. Tăng trưởng GDP giảm từ 6,4% năm 2010 xuống 6,2% năm 2011 và 5,2% năm 2012. Gần 29.000 doanh nghiệp đã đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động trong nửa đầu năm 2013—tức là cao hơn 10,5% so với cùng kỳ năm 2012, trong khi con số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 39.000.

WB nhận định, sự thiếu lạc quan về tăng trưởng của Việt Nam lại đối nghịch với thành tích xuất khẩu trong các năm vừa qua. Tổng kim ngạch xuất khẩu (tính theo USD) tăng 14% trong 7 tháng đầu năm 2013, trong năm 2012 tăng trưởng 18% và năm 2011 tăng 34%. Trong khi lợi tức xuất khẩu giảm do giá hàng hóa thế giới giảm thì các ngành sử dụng nhiều lao động truyền thống của Việt Nam như may mặc, giày dép và đồ gỗ vẫn tăng trưởng mạnh.

Đăng Thúy (Đăng Thúy)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem