Nước đồng minh với Mỹ "ngả" về TQ trong vụ ông Trump điều tra phòng thí nghiệm

Nguyễn Thái - Reuters Thứ bảy, ngày 18/04/2020 16:27 PM (GMT+7)
Một quốc gia châu Âu, đồng minh thân cận của Mỹ, đã lên tiếng về mối liên hệ giữa dịch Covid-19 và phòng thí nghiệm Vũ Hán sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ đang điều tra liệu virus SARS-CoV-2 có lây lan từ phòng thí nghiệm này hay không.
Bình luận 0

Theo Reuters, Pháp hôm 17/4 cho biết cho đến nay, không có bằng chứng nào về mối liên hệ giữa virus SARS-CoV-2 và phòng thí nghiệm thuộc Viện virus học Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

"Chúng tôi muốn nói rõ ràng cho tới ngày hôm nay, không có bằng chứng thực tế nào cho thấy có mối liên hệ giữa nguồn gốc bùng phát dịch Covid-19 và công việc ở phòng thí nghiệm Vũ Hán, như một số tờ báo Mỹ đưa", một quan chức thuộc văn phòng Tổng thống Pháp, thông báo.

Các nhà khoa học trên thế giới cũng đồng thuận cho rằng virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 có nguồn gốc từ loài dơi.

Năm 2004, Pháp đã ký một thỏa thuận với Trung Quốc để thành lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm có độ an toàn sinh học cấp độ 4 - cấp độ cao nhất, ở thành phố Vũ Hán, theo một nghị định được ký bởi Bộ trưởng Ngoại giao Pháp lúc bấy giờ là ông Michel Barnier.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/4 cho biết chính phủ Mỹ đang xác định liệu virus SARS-CoV-2 có rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hay không, trong khi Ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo, nói rằng "Bắc Kinh cần minh bạch những gì họ nắm được".

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên, nói: "Chúng tôi luôn giữ quan điểm rằng đây là một vấn đề khoa học, cần được nghiên cứu bởi các nhà khoa học và các chuyên gia y tế. Tổ chức Y tế thế giới đã nhiều lần khẳng định không có bằng chứng virus Corona chủng mới được tạo ra từ phòng thí nghiệm".

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hôm 14/4 tuyên bố tình báo Mỹ chỉ ra rằng virus SARS-CoV-2 có thể có nguồn gốc tự nhiên, trái ngược với tuyên bố loại virus mới này được tạo ra trong phòng thí nghiệm, nhưng cũng không có gì chắc chắn.

Tờ Washington Post trong tuần này cho biết quan chức an ninh quốc gia thuộc bộ máy của Tổng thống Trump từ lâu đã nghi ngờ các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là nguồn gốc gây ra đại dịch Covid-19 trên thế giới.

Fox News hôm 15/4 cũng cho rằng, virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nhưng đây không phải vũ khí sinh học. Loại virus này chỉ là một phần trong nỗ lực chứng tỏ khả năng đối phó dịch bệnh của Trung Quốc tương đương hoặc lớn hơn của Mỹ.

Hồi tháng 2/2020, Viện virus học Vũ Hán đã bác tin đồn rằng virus SARS-CoV-2 được tổng hợp nhân tạo tại một phòng thí nghiệm của viện này và từ đó lây lan ra ngoài.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem