• Nước tăng lực được là nước giải khát chứa chất kích thích, chủ yếu là caffeine. Nhưng không phải nước giải khát nào có caffeine đều là nước tăng lực, chẳng hạn nước ngọt Pepsi, Coke, Cola… chứa lượng caffeine ít hơn vài lần so với nước tăng lực.
  • Khách du lịch về miền Tây rất thích thưởng thức, mua về làm quà các món đặc sản được chế biến từ thốt nốt: nước giải khát, đường thốt nốt, bánh kẹo...
  • Tống Khánh Hậu - tỷ phú giàu thứ 2 Trung Quốc, đã trở thành nạn nhân trong một vụ tấn công dã man ở Hàng Châu. Theo một số nguồn tin, 4 ngón tay trái của tỷ phú Trung Quốc đã bị chém lìa.
  • Sau một năm lên sóng, chương trình truyền hình thực tế “Về quê” (phát sóng trên VTV1 và VTV3) đã có những hiệu quả rõ rệt.
  • Một nghiên cứu mới được công bố chỉ ra tác hại của việc sử dụng nhiều đồ uống có đường, có thể làm tăng hành vi hung hăng và các vấn đề có liên quan đến tâm thần của trẻ nhỏ.
  • Nha Đam từ lâu được biết như “mỹ phẩm thảo dược tự nhiên” giúp tạo độ ẩm cho da, se lỗ chân lông, cho làn da căng mịn và rạng rỡ.
  • (Dân Việt) - Cuối năm ngoái, sự kiện doanh nhân Zong Quinghou trở thành người giàu nhất Trung Quốc đã được nhiều tờ báo chú ý. Năm nay, tới phiên con gái rượu Kelly Zong 30 tuổi của ông trở thành tâm điểm của truyền thông khi cô tuyên bố “chưa từng có bạn trai”.
  • Dân Việt - Tiệc đính hôn của Can Lộ Lộ và đạo diễn Đặng Kiến Quốc thực ra chỉ là buổi quảng cáo cho sản phẩm nước giải khát ở Thẩm Quyến, Quảng Đông.
  • Dân Việt - Bã trà thải từ các nhà máy sản xuất nước giải khát ở Bình Dương được một cơ sở tái chế mua về, sấy khô thành trà rồi tung ngược trở lại thị trường để làm trà tẩm liệm hay tẩm hương liệu rồi bán cho người uống.
  • Nhiều loại nước ép trái cây màu sắc bắt mắt nhưng thành phần chính chỉ là nước, đường cùng hương vải hoặc hương dâu, hương cam tổng hợp, chất điều chỉnh độ chua, chất bảo quản, màu tổng hợp...