• Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 - Công an tỉnh Gia Lai) vừa phát hiện nhiều chai nước giải khát nhãn hiệu Dr Thanh (thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) không đảm bảo chất lượng.
  • Dân Việt – Một tin nhắn điện thoại với nội dung cảnh báo các sản phẩm của nước giải khát Pepsi có chứa virus HIV đang lanh nhanh trong cộng đồng Malaysia khiến dân chúng nước này hoang mang.
  • (Dân Việt) - Giải quyết một phần vấn đề bảo vệ sức khỏe cho mọi người, các nhà nghiên cứu đã đưa ra lời khuyên quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe từ bên trong thông qua chế độ ăn uống khoa học để có thể bổ sung các dưỡng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể.
  • (Dân VIệt) - Trong những năm trở lại đây, chất lượng thực phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với người tiêu dùng. Bởi lẽ, các ngành truyền thông vẫn luôn cập nhật những tin tức về những sản phẩm có chứa các thành phần gây hại cho sức khỏe con người.
  • (Dân Việt) - Theo kết quả điều tra mới được công bố của GS. TS Lâm Minh Triết và thạc sĩ Lê Việt Thắng (Viện Nước và Công nghệ môi trường TP. HCM), lượng nước thải sinh hoạt và từ các KCX - KCN vào lưu vực sông Sài Gòn đang ngày càng gia tăng.
  • Những ngày qua, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiếp tục giám sát đối với một số sản phẩm đồ uống, nước giải khát khát nghi có DEHP trên thị trường Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Một cựu tài xế lái xe tải của hãng nước giải khát Coca-Cola đã vào ngân hàng cướp 1 USD để được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe khi... ở tù.
  • (Dân Việt) - Có thêm 19 sản phẩm nước giải khát có chứa hóa chất độc hại DEPH được Chi cục ATVSTP phát hiện trong ngày 14.6.
  • Thời tiết nóng nực, giải khát với nước dừa là cách được nhiều người chọn. Dù là thức uống phổ biến, nhưng cũng cần biết dùng loại nước giải khát này cho hợp lý.
  • (Dân Việt) - Anh Cao Văn Quang, ở thôn An Trường, Phổ Ninh, Đức Phổ , Quảng Ngãi phản ánh vợ anh (đang mang thai) suýt nguy hiểm đến tính mạng vì ngộ độc do uống nước giải khát Number One tại một đám giỗ.