Nuôi bò sữa
-
Hàng ngàn con bò sữa hữu cơ của trang trại bò sữa Vinamilk Organic Đà Lạt nuôi theo tiêu chuẩn Châu Âu, được chữa bệnh bằng thuốc nam, đảm bảo các điều kiện về chất lượng và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ 3 không.
-
Những năm gần đây, nhằm nhân rộng các mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi giúp nông dân trên địa bàn đang xây dựng nông thôn mới nâng cao thu nhập, huyện Củ Chi (TP.HCM) đã đẩy mạnh áp dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi.
-
Đang làm kế toán cho một doanh nghiệp xây dựng lớn ở Hà Nội, Trần Thị Thanh Thoan (sinh năm 1986) quyết định rời công sở, về quê nuôi bò sữa và sau nhiều năm gây dựng, cơ sở của cô đã cho thu nhập gần chục tỷ đồng mỗi năm.
-
Điều làm nên sự khác biệt trong cách chăn nuôi tại trang trại của cô gái 8X này so với bà con xung quanh nằm ở quy trình “6 không”. Vậy quy trình “6 không” đó là gì? Hãy cùng PV báo Dân Việt tìm hiểu ngay sau đây.
-
Các cấp Hội ND huyện Lương Sơn (Hòa Bình) thời gian qua thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân; rà soát, nắm chắc số hộ nghèo, gia cảnh từng hộ, bám sát kế hoạch giảm nghèo của địa phương, từ đó có hướng hỗ trợ phù hợp nhất.
-
Sáng nay, 27/2, Tập đoàn TH phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Vĩnh Gia và Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn. Đây được đánh giá là dự án chăn nuôi bò sữa công nghệ cao lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Với xuất phát điểm thấp nhưng huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã từng bước nỗ lực xây dựng nông thôn mới vững vàng, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Đặc biệt, dự án nuôi bò sữa triển khai tại địa phương hứa hẹn mang đến sự bứt phá.
-
Ngoài chăn nuôi bò sữa, bò thịt, hiện nay mô hình nuôi trâu sinh sản, trâu thịt cũng được nhiều hộ dân tại xã Thạnh Thới An (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) thực hiện. Nhận thấy triển vọng của mô hình, địa phương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật con áp dụng vào chăn nuôi góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
-
Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội ND huyện Ba Vì, TP Hà Nội đã và đang triển khai 90 dự án phát triển kinh tế tại 31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với 2.644 hộ vay.
-
Sau một chuyến đi du lịch vào miền Nam, ông Thủy tình cờ biết đến giống mít Thái Changai và mua 10 cây về trồng trên mảnh đất quê hương. Đến nay, ông sở hữu trang trại trồng mít rộng 1ha, cho doanh thu 1 tỷ đồng/năm.