Nuôi cá lăng
-
10 năm sau làm thuê đất Hà thành, Hứa Văn Quang - thanh niên người Tày ở xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình (Yên Bái) có vỏn vẹn 40 triệu đồng để về quê nhà trong khao khát được "làm thuê” cho chính mình. Ngày ở Hà Nội, rong ruổi bên sông Hồng, thấy người ta nuôi cá lồng; quê nhà Phúc Ninh - nơi ven hồ Thác Bà, đất ít, nước nhiều; cá lồng trên hồ là điều duy nhất thanh niên ấy nghĩ được lúc trở về năm 2016.
-
Tuyên Quang có điều kiện tự nhiên lý tưởng để các loài cá anh vũ, dầm xanh, lăng, chiên và cá bỗng được dân gian xưng tụng là “ngũ quý hà thủy” sinh sống. Loài cá xưa dùng để tiến vua nay được các địa phương phát triển diện rộng, giúp nhiều hộ nông dân vươn lên làm giàu ở nông thôn.
-
Hội thảo sơ kết nhân rộng mô hình nuôi cá lồng bè đảm bảo an toàn thực phẩm một số tỉnh miền núi phía Bắc được Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Sở NNPTNT tỉnh Điện Biên tổ chức mới đây nhằm đánh giá hiệu quả và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong chăn nuôi các loại cá có giá trị kinh tế cao.
-
Mặc dù có một công việc ổn định tại Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông ở thành phố nhưng anh Đỗ Ngọc Quyền, 34 tuổi, thôn Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (Hưng Yên) lại quyết định bỏ về quê nuôi cá lăng sông. Ban đầu nhiều người "mắng vốn" anh là "gã khùng", nhưng giờ đây nhờ nuôi cá lăng sông theo tiêu chuẩn VietGAP mà mỗi năm gia đình anh Quyền lãi 300 triệu đồng.
-
Hồ Gò Miếu (Thái Nguyên) nằm giữa vùng núi cao, không có ống cống xả thải ra môi trường là nơi ông Lưu Văn Hạnh đặt 30 lồng nuôi cá lăng mỗi năm có doanh thu hàng tỷ đồng.
-
Hồ Gò Miếu (Thái Nguyên) nằm giữa vùng núi cao, không có ống cống xả thải ra môi trường là nơi ông Lưu Văn Hạnh đặt 30 lồng nuôi cá lăng mỗi năm có doanh thu hàng tỷ đồng.
-
Tốt nghiệp Học viện báo chí và tuyên truyền (Hà Nội), ra trường 9x Lò Chăn Tủi, chàng trai người dân tộc Lào trở về quê nhà nơi vùng biên cương xã Pa Thơm, huyện Điện Biên (Điện Biên) đào ao nuôi cá lăng. Với mô hình nuôi cá lăng, chàng trai dân tộc Lào mỗi năm sau khi trừ chi phí có lãi hơn 200 triệu đồng, tính ra lãi gần 20 triệu đồng/tháng.
-
Hòa Bình có trên 14.560ha mặt nước ao, hồ công trình thủy lợi, thủy điện, đặc biệt có 8.892ha mặt nước hồ Thủy điện Hòa Bình với nguồn lợi thủy sản phong phú cả về giống, loài; nguồn thức ăn rất phong phú... Đó là những điều kiện và tiềm năng lớn để Hòa Bình phát triển nghề nuôi cá lồng.
-
Với hàng loạt ưu điểm: Dễ nuôi, ít dịch bệnh, thời gian tăng trưởng nhanh, thịt thơm ngon, có giá trị kinh tế cao, có thể nuôi trong ao hồ, lồng bè, so với các đối tượng nuôi truyền thống như các loại cá trắm, mè, chép, rô phi… thì cá leo (hay còn gọi là cá lăng đen) đang là một đối tượng nuôi mới đầy triển vọng, hứa hẹn mang lại thu nhập cao cho nông dân.
-
Nhiều hộ nuôi cá lồng trên thượng nguồn sông Lam thuộc địa phận thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) đang lao đao vì cá lồng chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.