Huyện Bảo Thắng (Lào Cai) định hướng người dân ưu tiên lựa chọn giống cá chép lai là đối tượng nuôi chính nhằm phát triển theo quy mô hàng hóa, làm tiền đề xây dựng thương hiệu thủy sản đặc trưng của địa phương.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, giá cá tra cao nhất trong tháng 1 ở mức 29.000 đ/kg, tăng 5.000 đ/kg so với cùng kỳ. Với giá cá tra tăng và neo ở mức khá cao như thế này thì người nuôi cá có lãi.
Hệ thống tuần hoàn là mô hình nuôi cá mới giúp người nuôi cá ở tỉnh An Giang giảm chi phí, quản lý được dịch bệnh và tăng lợi nhuận. Mô hình nuôi cá lóc, nuôi cá rô, nuôi cá chốt hệ thống tuần hoàn còn được xem là thích ứng với biến đổi khí hậu, ổn định sinh kế, vươn lên làm giàu trong thời gian ngắn.
Thời gian qua, ngành nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương của huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Ông Tài, xã Nâm N’đir (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết: “Do ao hồ có độ sâu, mực nước ổn định, nên cá phát triển nhanh. Gia đình tôi chủ yếu nuôi cá trắm cỏ và cá diêu hồng. Cá được thả nuôi theo hình thức gối đầu, nên tôi có cá bán thường xuyên”.
Với 10 lồng cá trên sông và hơn 1ha ao bán nổi, bình quân mỗi năm ông Hùng, xã Vũ Bình (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bán 100 tấn cá các loại, sau khi trừ chi phí thu lãi 1 tỷ đồng.
Gia đình anh Triệu Hoàng Thêu, thôn Phiêng Chì, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) sở hữu 3 lồng cá với số lượng bình quân 4.000 con/lồng gồm các loại chép, trắm, diêu hồng. Khi thu hoạch, gia đình anh xuất bán 1 lồng cá, đem lại thu nhập gần 40 triệu đồng.
Hiện nay, nhiều nông dân tại Đồng Nai nhất là vùng Nhơn Trạch đang chuyển hướng sang nuôi tôm công nghệ cao với số lượng lớn giúp tăng thu nhập, tăng sản lượng thủy sản xuất khẩu.
Bên cạnh nhãn ido, ông Phương (xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) còn trồng xen thêm nhiều loại nhãn khác như: nhãn long tím, nhãn xuồng,…Ngoài ra, ông còn trồng hoa thiên lý, thả nhiều loại cá dưới ao (tai tượng, cá chép, cá hường, cá chém cỏ) và nuôi thêm ốc bươu đen.