Nuôi thỏ thương phẩm
-
Anh Nguyễn Xuân Hòa (SN 1990, khu Quyết Thắng, xã Tùng Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ nuôi thỏ thương phẩm. Hiện nay, anh Hòa là chủ của trang trại nuôi thỏ rộng hơn 300m2, với hơn 2.000 thỏ thương phẩm, doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Nuôi thỏ để bán thịt thì không có gì lạ. Nuôi thỏ để lấy thịt làm món thỏ sấy gác bếp mới là cách làm sáng tạo của thanh niên trẻ Hồ Hữu Nghị ở xã Huy Khiêm (huyện Tánh Linh).
-
Hiện nay, anh Hưng đã xây dựng được 2 trang trại nuôi thỏ, với tổng đàn hiện nay trên 1.000 con, trong đó có khoảng 300 con thỏ mẹ sinh sản.
-
Trồng trọt không hiệu quả vì đất ít, anh Nguyễn Văn Dũng (42 tuổi), xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chuyển nghề nuôi thỏ. Kết quả, bình quân mỗi tháng anh Dũng lãi ròng 30 triệu đồng.
-
Trồng trọt không hiệu quả vì đất ít, bực quá, anh Nguyễn Văn Dũng (42 tuổi), xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chuyển qua nuôi đàn thỏ hàng nghìn con. Kết quả, tuy chúng ăn tốn cỏ nhưng bình quân mỗi tháng anh Dũng lãi ròng 30 triệu đồng, cứ 2 tháng có 60 triệu...
-
Với mô hình nuôi thỏ trên diện tích gần 1.000m2, mỗi năm hợp tác xã nuôi thỏ của những ngư dân thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thu về hơn 1 tỉ đồng.