Nuôi tôm công nghệ cao
-
Ông Phạm Đình Chương là tỷ phú Quảng Nam ở lĩnh vực nuôi tôm công nghệ cao. Nuôi tôm kiểu truyền thống thấy không hiệu quả, ông Chương, thôn Hồng Triều, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) đã chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm công nghệ cao, thu lợi nhuận hàng tỷ đồng/năm.
-
Với gần 50 ha đất mặt bằng nuôi tôm công nghệ cao, mỗi năm ông Lê Văn Sấm, tỷ phú Bến Tre 66 tuổi ở xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú thu lãi 30 - 40 tỷ đồng.
-
Nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao (CNC) tại tỉnh Bến Tre chỉ mới phát triển trong thời gian gần đây nhưng mang lại hiệu quả rất lớn cho nông dân. Đây là mô hình nuôi tôm nước lợ thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước hiện đại hóa nghề nuôi tôm và giảm thải ra môi trường để hướng đến phát triển bền vững.
-
Nghề nuôi tôm được TP.HCM quan tâm đẩy mạnh và được xem là sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản chủ lực. Trong đó, ở Cần Giờ người dân mạnh dạn ứng dụng công nghệ để xây dựng các mô hình nuôi tôm đạt hiệu quả cao.
-
Đối với diện tích nuôi tôm công nghệ cao của ông Đào Duy Tứ, xã Nam Thắng (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cứ hơn 100 ngày, gia đình lại thu hoạch 1 vụ, với sản lượng khoảng 7 tấn tôm thẻ chân trắng. Một năm 3 vụ đều đặn, sau khi trừ các chi phí giống, thức ăn, gia đình ông thu lãi 1 tỷ đồng.
-
Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 có lợi nhuận cao nhất là tỷ phú nuôi tôm công nghệ cao ở Bến Tre
Với mô hình nuôi tôm công nghệ cao, anh Nguyễn Minh Nhủ - Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Bến Tre có lợi nhuận cao nhất trong số 63 Nông dân Việt Nam suất sắc năm 2024. -
Cùng với bò thịt, con tôm là loại vật nuôi được tỉnh Long An tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh thực hiện hơn 69 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, đạt hơn 69% so với kế hoạch đến năm 2025.
-
Chật vật mưu sinh với nghề muối "mặn chát", ông Nguyễn Minh Nhủ, xã Bảo Thạnh (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) quyết định chuyển sang nuôi tôm, trong đó có nuôi tôm công nghệ cao. Nhờ loài thủy sản chủ lực này, ông Nhủ nay đã là tỷ phú nuôi tôm và là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024.
-
Theo báo cáo tổng kết 5 năm phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2019 – 2024 của tỉnh Bến Tre, mô hình nuôi tôm công nghệ cao đạt lợi nhuận rất cao. Trong đó, đáng chú ý nhất là mô hình của ông Đặng Văn Bảy lợi nhuận trên 40 tỷ đồng/năm.