Nuôi vịt thả bãi cửa sông, nông dân Tây Hưng thu hoạch trứng có mùi vị khác thường

Phương Nga - Lan Hương Thứ tư, ngày 20/05/2020 19:28 PM (GMT+7)
Vùng đất Tây Hưng thuộc huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng có truyền thống nuôi vịt đẻ trứng từ những năm 70 của thế kỷ trước, đàn vịt được nuôi thả trên các vùng bãi cửa sông đổ ra biển, uống nguồn nước phù sa, ăn những thức ăn từ biển. người dân ở đây luôn tự hào với chất lượng trứng đậm đà, ngậy, ngon, nhiều lòng đỏ.
Bình luận 0

Nuôi vịt thả bãi cửa sông, nông dân Tây Hưng thu trứng có mùi vị khác thường

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem