ô môn

  • Dân Việt - Ngày 2.7, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Cao Văn Năm, sinh năm 1949, quê huyện Ô Môn, TP.Cần Thơ để điều tra về hành vi giết người.
  • (Dân Việt) - Do hiệu quả kinh tế của việc trồng lúa vụ xuân hè không cao nên nhiều hộ gia đình ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang... đã thay thế vụ lúa xuân hè hoặc hè thu sớm bằng một vụ đậu nành sau khi thu hoạch lúa đông xuân.
  • (Dân Việt) - Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, giá nhiều loại nông sản, thủy sản ở một số tỉnh, thành ĐBSCL những ngày qua đã tăng vọt.
  • (Dân Việt) - Theo nhiều hộ nuôi cá tra ở ĐBSCL, với mức giá sàn này so với giá thành sản xuất, người nuôi vẫn còn lỗ từ 1.000 – 1.500 đồng/kg.
  • (Dân Việt) - Ngày 19.3, tin từ quận Ô Môn, TP.Cần Thơ cho biết, quận đã cách chức ông Trần Văn Mười - Phó Giám đốc phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và buộc thôi việc đối với ông Phạm Trung Kiên – Phó trưởng Phòng TNMT.
  • (Dân Việt) - Ông Nguyễn Ngọc Hải - Chủ nhiệm HTX Thới An (Ô Môn, Cần Thơ) cho biết, những ngày đầu xuân Quý Tỵ, giá cá tra giống tăng nhẹ khiến nông dân nuôi cá phấn khởi, hy vọng thu được lãi trong thời gian ngắn sắp tới.
  • (Dân Việt) - Hội ND quận Ô Môn vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X. Đây là quận đầu tiên ở Cần Thơ tổ chức Đại hội Hội ND cấp quận, huyện nhiệm kỳ 2007-2012.
  • Lớn lên trong sự thiếu chăm sóc của bố mẹ đẻ, Trần Ngọc Hương (SN 1999, ngụ phường Thới An, quận Ô Môn, Cần Thơ) đã bị dụ dỗ, nhiều lần quan hệ tình dục. Chỉ đến khi cô bé sau nhiều ngày trốn nhà, rồi trở về với cái bụng chửa, mọi người mới ngã ngửa.
  • (Dân Việt) - Là người đầu tiên làm kinh tế cá thể nghề nuôi cá đẻ, ương cá bột, cá giống trên mảnh đất Thới Hòa nhưng ông Ba Dư không vì thế mà giữ kỹ thuật lại cho riêng mình để chiếm thế độc quyền làm giàu.
  • (Dân Việt) - Ngày 3.8, Sở Y tế TP. Cần Thơ cho biết, trước tình hình bệnh tay chân miệng tăng đột biến trong thời gian qua trên địa bàn, UBND thành phố đã chi khẩn cấp 3,262 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch.