ô môn

  • Trong khi nhiều công trình nước sạch đưa vào sử dụng một thời gian ngắn đã không thể hoạt động, thì công trình nước sạch Co Chanh xã Minh Xuân, huyện Lục Yên (Yên Bái) dù đã sử dụng từ năm 2007, đến nay vẫn hoạt động tốt.
  • Ngày 14.10, luật sư Nguyễn Trường Thành - Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý đã có văn bản đề nghị Chi cục Thi hành án quận Ô Môn, TP.Cần Thơ cưỡng chế thi hành hoặc chuyển hồ sơ khởi tố hình sự về tội không chấp hành án đối với Công ty Bình An.
  • Để đưa công trình thi công cẩu thả, kém chất lượng ra ánh sáng, một lão nông ở phường Thới An, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ chấp nhận chơi đòn “đấu trí cân não” với đơn vị thi công: Cá cược cả 3 công nhãn trị giá tiền tỷ...
  • Ngày 29.8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt 17 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Lê Thanh Cường (SN 1984), ngụ phường Thái Hòa, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.
  • Ngày 11.8, Đại tá Trần Quang Thắng - Trưởng phòng Anh ninh điều tra, Công an TP.Cần Thơ, cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Sơn...
  • Một nhóm nông dân nuôi cá tra tại quận Thới An (TP. Cần Thơ) đã gửi đơn tới Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình với nội dung xin được khoanh nợ vay ngân hàng.
  • Hội ND thành phố vừa phối hợp Hội ND quận Ô Môn giải ngân 500 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) T.Ư Hội NDVN uỷ thác.
  • Ngày 12.7, bác sỹ Lê Quang Võ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cần Thơ cho biết, khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị dao đâm thủng tim.
  • Từ nay đến cuối năm 2013, EVN sẽ dành ưu tiên hoàn thành các dự án cấp bách cho điện miền Nam.
  • (Dân Việt) - Ở ĐBSCL, cây mè (vừng) có thể trồng các vụ đông xuân, xuân hè và hè thu hoặc có thể trồng muộn hơn vào đầu vụ thu đông, nhưng cần tránh lúc thu hoạch mưa nhiều gây thất thu.