Ở nơi này, người dân đang đưa cả ngàn con trâu bò đi tránh rét

Chủ nhật, ngày 29/12/2019 19:10 PM (GMT+7)
Từ khi lập đông, Lào Cai liên tục đón những đợt không khí lạnh tăng cường. Khu vực vùng núi cao còn xuất hiện băng tuyết, sương muối. Để bảo toàn đàn gia súc, người dân đã chủ động nhiều phương án phòng, chống rét và hành trình đi tránh rét cho đàn gia súc đã và đang bắt đầu ở nhiều nơi.
Bình luận 0

Ở một số xã của Sa Pa như: Tả Phìn, Sa Pả, Trung Chải, mỗi khi thời tiết chuyển rét đậm, rét hại, người dân lại phải lùa gia súc xuống vùng thấp thuộc các xã Tòng Sành, Cốc San (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) để tránh rét. Đồng hành với đàn gia súc trong hành trình đi tránh rét là cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn của những nông dân.

img

Đàn trâu, bò được đưa đến vùng thấp cách nhà vài chục cây số để tránh rét.

img

Nuôi nhốt trâu, bì trong căn lán tạm bợ.

img

img

Những ngày ấm áp, đàn trâu, bò được chăn thả trên những đồng cỏ.

img

Bà con phơi sắn dự trữ thức ăn cho trâu, bò...

img

Hộ chăn nuôi cũng phải ăn, nghỉ trong căn lán tạm bợ những ngày đưa đàn trâu, bò đi tránh rét.

img

Lấy củi sưởi ấm cho người và trâu, bò.

img

Tranh thủ lúc rảnh việc, phụ nữ lại mang đồ ra thêu áo tết.

img

Các em nhỏ chơi quay tại nơi ở tạm của gia đình.

img

Cuộc sống tạm bợ thường kéo dài trong vài tháng. Sau Tết Nguyên đán, khi trời ấm áp, người dân sẽ đưa đàn trâu, bò về nhà.

Tô Dung-Tuấn Ngọc (Báo Lào Cai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem