Ở tuổi 19, Martial khiến Ronaldo phải ghen tị

Đông Hưng (theo Metro) Thứ năm, ngày 22/10/2015 17:20 PM (GMT+7)
Trong 9 trận đã qua cùng M.U, Anthony Martial ghi tới 5 bàn thắng. Một con số thực sự ấn tượng nếu biết rằng, trong quãng thời gian khoác áo “Quỷ đỏ” và cũng ở độ tuổi 19, Cristiano Ronaldo phải cần tới 39 trận mới đạt tới con số này.
Bình luận 0

Rạng sáng nay, M.U có chuyến làm khách tới CSKA Moscow ở loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Anthony Martial có một ngày đáng nhớ khi vừa là “tội đồ”, lại vừa là “người hùng” của “Quỷ đỏ”. Cụ thể ở phút thứ 14, anh đã có pha để bóng chạm tay rất vô duyên trong vòng cấm, khiến đội nhà phải nhận quả phạt đền và tất nhiên M.U bị dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, tới hiệp 2, chân sút trẻ người Pháp đã chuộc lỗi bằng cú đánh đầu hiểm hóc để quân bình tỷ số 1-1, đồng thời mang về 1 điểm quý giá cho đại diện thành Manchester.

img

Martial đang có khởi đầu rất ấn tượng trong màu áo M.U.

Như vậy, Martial đã có 5 bàn thắng cho M.U trên khắp các mặt trận và con số này được thực hiện sau 9 trận ra sân. Đây là một con số vô cùng ấn tượng nếu biết rằng, trong quãng thời gian khoác áo “Quỷ đỏ” và cũng ở độ tuổi 19, Cristiano Ronaldo phải cần tới 39 trận mới ghi nổi 5 bàn. Rõ ràng, sức ép về mức giá chuyển nhượng lên tới 36 triệu bảng (nếu tính cả các điều khoản phụ thì có thể lên tới 57 triệu bảng) đã không ảnh hưởng tới Martial.

Chứng kiến phong độ ấn tượng của Martial, huyền thoại Paul Scholes vừa mừng, vừa lo. Mừng vì M.U đã có một tài năng trẻ chất lượng, có thể trở thành một “Cristiano Ronaldo thứ 2” ở sân Old Trafford, nhưng lo vì Wayne Rooney sẽ càng ỷ lại. “Cậu ấy (Martial) vẫn còn quá trẻ, mới chỉ 19 tuổi. Khi đến đây, cậu ấy không có tiếng tăm, không được coi là một người có thể ghi nhiều bàn thắng, nhưng giờ thì cậu ấy đã làm những điều tuyệt vời”, Paul Scholes nói với BT Sport.

“Tôi nghĩ rằng áp lực vẫn là Rooney. Ở thời điểm hùng mạnh nhất, chúng tôi có tới 4 tiền đạo có khả năng ghi bàn tốt. Mỗi người đủ sức ghi 25-30 bàn thắng. Nhưng đội bóng giờ không có điều đó. Áp lực dành cho Rooney đang lớn hơn bao giờ hết. Phong độ của cậu ấy thật đáng báo động. Cậu ấy không nên đùn đẩy trách nhiệm ghi bàn cho Martial”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem