Obama cảnh báo trả đũa Nga vụ hack bầu cử Mỹ

Trà My - Guardian Thứ bảy, ngày 17/12/2016 09:32 AM (GMT+7)
Khi được hỏi ông Putin có đích thân chỉ huy vụ hack hay không, ông Obama nói: “không có nhiều thứ xảy ra ở Nga mà không có sự chỉ đạo của Vladimir Putin".
Bình luận 0

img

Barack Obama tham gia cuộc họp báo cuối cùng trong năm 2016 của ông

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa nhắc đích danh Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan vụ hack nhằm vào cuộc bầu cử Mỹ. Ông Obama cũng cho biết đã nói chuyện trực tiếp với ông Putin, yêu cầu “dừng chuyện này lại”.

Đây là những tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp báo cuối cùng trong năm 2016 của ông Obam. Bên cạnh cuộc bầu cử Mỹ, Obama còn chỉ trích phương tiện truyền thông vì đưa tin về vụ bê bối email của bà Hillary Clinton, cho rằng: “Tôi không nghĩ bà ấy được đối xử công bằng trong cuộc bầu cử”.

Tổng thống Mỹ cũng rất tin tưởng vào nhận định "người Nga đã thực hiện vụ hack này" của các cơ quan tình báo.

Cụ thể, ông cáo buộc người Nga vì đã hack Ủy ban Dân chủ Quốc gia Mỹ và tài khoản email của giám đốc chiến dịch của bà Clinton, John Podesta. Ông Obama muốn có báo cáo về vấn đề này trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 20.1 tới, ông cho biết.

Khi được hỏi về việc ông Putin có đích thân chỉ huy vụ hack hay không, ông Obama chỉ nói “không có nhiều thứ xảy ra ở Nga mà không có sự chỉ đạo của Vladimir Putin".

img

Tổng thống Mỹ rất tin tưởng vào nhận định "người Nga đã thực hiện vụ hack này" của các cơ quan tình báo

Hồi tháng 9, Tổng thống Obama đã nói với người đồng cấp Nga rằng hãy “dừng chuyện này lại”, và “sẽ có những hậu quả nghiêm trọng nếu ông không dừng lại".

"Mục tiêu của chúng tôi là gửi một thông điệp rõ ràng tới Nga và những quốc gia khác: đừng làm chuyện này", ông Obama nói thêm. "Bởi vì chúng tôi có thể làm nhiều thứ khác với bạn."

Trừ khi sự kiện này được xem xét kĩ lưỡng một cách phi đảng phái, nếu không "chúng ta sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi nước ngoài vì chúng ta đã quên mất mình là ai và mình bảo vệ điều gì”, Obama nói.

Ông kết luận chưa có bằng chứng nào về hành vi sai trái trong kiểm phiếu bầu cử. Ông nói: “các lá phiếu bầu đã được đếm đúng cách”.

Phát biểu trước khi đi nghỉ Giáng Sinh cùng gia đình ở Hawaii, ông Obama cũng bày tỏ hy vọng vụ hack sẽ được xem xét một cách phi đảng phái và kêu gọi Tổng thống đắc cử Trump đón nhận "một quá trình độc lập lưỡng đảng" để điều tra chúng.

Mới đây, Giám đốc FBI James Comey và Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cũng đồng ý với nhận định của CIA rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 nhằm giúp Donald Trump thắng cử, hai quan chức tình báo Mỹ xác nhận với NBC News.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem