Obama nói "Không" cấp quy chế đồng minh đặc biệt ngoài NATO cho Ukraine

Thứ sáu, ngày 19/09/2014 21:54 PM (GMT+7)
Khi được hỏi ông chủ Nhà Trắng Barack Obama có trao quy chế đồng minh đặc biệt ngoài NATO cho Ukraine hay không, Tổng thống Poroshenko xác nhận: “Ông ấy nói “không”.
Bình luận 0

Tổng thống Poroshenko: Ông Obama từ chối cung cấp quy chế đồng minh đặc biệt ngoài NATO cho Ukraina 
Tổng thống Ukraine Poroshenko.

Tại cuộc họp ở Quốc hội Mỹ ngày 18.9, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, nước ông hy vọng sẽ nhận được một quy chế đặc biệt, điều có thể phản ánh mức độ tương tác cao giữa hai nước.

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của phóng viên CNN về việc ông Barack Obama có trao quy chế như mong muốn cho Ukraine hay không, Tổng thống Poroshenko ngày 19.9 khẳng định: “Ông ấy nói “không”, chúng tôi đã có quy chế đặc biệt”.

Tổng thống Ukraine giải thích rằng, theo ý kiến ​​của ông, mức độ tương tác giữa Mỹ và Ukraine đã cao hơn những mong muốn của ông và “cao hơn rất nhiều so với những gì mà quy chế đồng minh ngoài NATO có thể có”.

Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko đã kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, nơi ông có cuộc hội đàm với Tổng thống Obama và gặp gỡ các nhà lập pháp Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố với ông Poroshenko về hỗ trợ giải quyết ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine.

Sau cuộc họp với ông Poroshenko ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp một gói viện trợ mới 46 triệu USD cho Ukraine. Về phần mình, ông Poroshenko nói với các phóng viên rằng ông “hài lòng” với sự giúp đỡ của Mỹ.

(Theo VOR)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem