Obama tự tin thắng nếu tranh cử, Trump phản bác

Đăng Nguyễn - Fox News Thứ ba, ngày 27/12/2016 10:25 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, nếu được tranh cử lần ba, ông tin rằng mình sẽ tiếp tục giành chiến thắng.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Barack OBama (phải) và Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump.

Theo Fox News, ông Obama tự tin vì cho rằng nước Mỹ vẫn tin tưởng vào những điều tích cực mà ông mang lại.

“Tôi tự tin vào viễn cảnh này, nếu tôi tranh cử một lần nữa và biết cách điều chỉnh, tôi có thể gắn kết đa số người Mỹ lại với nhau", ông Obama nói trong cuộc phỏng vấn.

Tổng thống Mỹ sắp hết nhiệm kỳ đưa ra những bình luận này, trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với cựu cố vấn Nhà Trắng, David Axelrod. Ông Axelrod là cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Obama trong nhiệm kỳ đầu tại Nhà Trắng.

Ông Obama cho rằng, những cuộc trò chuyện với người dân Mỹ đem lại cho ông niềm tin này. Nhiều người đồng tình với hướng đi và mục tiêu của ông.

Nếu như ông Obama tranh cử tổng thống lần ba thì đối thủ của ông không ai khác chính là Donald Trump. Trên thực tế, Tổng thống Mỹ không trực tiếp đề cập đến chuyện ông sẽ giành chiến thắng trước Trump.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đáp trả bằng thông điệp trên Twitter ngày 26.12: “Ông ấy (Obama) có thể nói vậy nhưng điều này là không thể”. Obama đã khiến Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trỗi dậy và chính quyền Obama đã tạo ra nhiều rắc rối, như chương trình y tế ObamaCare, Trump bình luận.

Trải qua hai nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp, ông Obama không được tham gia tranh cử nhiệm kỳ ba, mở đường cho cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tranh cử năm 2016.

Theo Tu chính án 22 của Hiến pháp Mỹ có hiệu lực từ năm 1955, một tổng thống không được tại vị quá 2 nhiệm kỳ.

img

Ông Obama trả lời phỏng vấn với cựu cố vấn Nhà Trắng, David Axelrod.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, bà Clinton để thua đối thủ Donald Trump dù nhận được nhiều phiếu bầu phổ thông hơn.

Bình luận về vấn đề này, ông Obama ám chỉ bà Clinton, người ông tích cực vận động tranh cử giúp, chưa giao tiếp được với những người Mỹ không được hưởng lợi ích của sự phục hồi kinh tế. Chiến thắng của Trump là thành quả của "số đông im lặng" và việc tỷ phú Mỹ đánh trúng vào tâm lý những người Mỹ da trắng bị gạt bên lề trong tiến trình toàn cầu hóa.

"Nếu bạn nghĩ mình sắp thắng, tương tự trong thể thao, bạn có xu hướng chọn cách an toàn hơn", tổng thống Mỹ lý giải. Ông cũng bày tỏ lời khen ngợi vì bà Clinton đã thể hiện tuyệt vời trước những sức ép khủng khiếp.

Tiết lộ về kế hoạch "hậu tổng thống", Obama nói một trong những việc ông muốn làm là phát triển thế hệ lãnh đạo trẻ cho đảng Dân chủ.

Ông nói mình sẽ không ngần ngại tham gia các cuộc tranh luận chính trị quan trọng. Trong lịch sử, nhiều cựu tổng thống Mỹ tránh can thiệp vào chính trị sau khi rời Nhà Trắng.

"Anh biết đấy, tôi vẫn là một công dân, kèm với đó là nghĩa vụ và trách nhiệm", tổng thống Mỹ sắp hết nhiệm kỳ nói. Trước mắt, ông Obama có thể sẽ viết sách và nhìn lại hai nhiệm kỳ tổng thống vừa qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem