Olympic Mexico: Kẻ thách thức các ông lớn tại Olympic Tokyo 2020

Nguyễn Anh Chủ nhật, ngày 25/07/2021 05:10 AM (GMT+7)
Trong ngày mai mạc môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020, đội bóng để lại dấu ấn đậm nét nhất chắc chắn là Olympic Mexico với chiến thắng 4-1 trước đối thủ hùng mạnh Olympic Pháp.
Bình luận 0

Đủ sức thành ngựa ô

U24 Mexico kẻ thách thức ông lớn tại Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Olympic Mexico đã có ghi dấu ấn đậm nét trong ngày ra quân

Tại Olympic London 2012, Mexico đã giành huy chương vàng môn bóng đá nam trong sự bất ngờ của nhiều người hâm mộ. Trước mỗi giải đấu, đại diện đến từ châu Mỹ thường không được đánh giá cao, nhưng những gì đội bóng này thể hiện luôn khiến người xem phải chú ý đến họ.

Đến với Olympic Tokyo 2020, Mexico đã tạo ra điểm nhấn ngay ở ngày ra quân khi có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Olympic Pháp. Sau trận đấu đó, Mexico từ một đội bóng tầm trung nay đã được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương vàng Olympic.

Quả thực, nhận định của giới chuyên môn là có cơ sở, bởi Mexico đã thể hiện một màn trình diễn không chê vào đâu được trong ngày khai mạc. Họ có trong tay một tập thể đoàn kết, có được sự tự tin trong lối chơi và đặc biệt có những cá nhân xuất sắc. Trong đó, cái tên nổi bật nhất phải kể đến Diego Lainez, người được mệnh danh là "Messi của Mexico".

Trình làng "Messi mới" tại Olympic 2020

U24 Mexico kẻ thách thức ông lớn tại Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Diego Lainez được mệnh danh là "Messi của Mexico"

Là 1 trong 2 cầu thủ hiếm hoi trong đội hình Mexico thi đấu ở nước ngoài, Diego Lainez hiện đang chơi cho CLB Real Betis của Tây Ban Nha. Trong trận đấu đầu tiên tại sân chơi Oympic, tiền vệ sinh năm 2000 đã có màn trình diễn rất thuyết phục. Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng dấu ấn anh để lại trong lối chơi của Olympic Mexico là rất đáng ghi nhận.

Với sự tự tin cùng kỹ thuật khéo khéo, Diego Lainez đang khiến người ta liên tưởng đến màn trình diễn của Lionel Messi ở Olympic Bắc Kinh 2008. Điểm chung giữa cả hai là đều thuận chân trái, có những pha đi bóng táo bạo và luôn là hạt nhân trong những đợt tấn công.

Có thể nói, Diego Lainez là một nét chấm phá trong ngày khai mạc môn bóng đá nam Olympic Tokyo. Với những gì đã thể hiện, anh đang được rất nhiều CLB lớn tại châu Âu đã để mắt tới, trong đó có Barcelona, M.U, Inter Milan...

Nhiều người đã dự đoán sau khi kết thúc Olympic Tokyo, Diego Lainez sẽ có một bến đỗ mới trong sự nghiệp ở một đội bóng lớn. Đây quả thực là niềm vinh dự cho bóng đá Mexico bởi sau những Guillermo Ochoa, Giovani dos Santos, Javier Hernandez..., rất lâu rồi mới có một cầu thủ tài năng được nhiều CLB lớn tại châu Âu săn đón như Diego Lainez.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem