Olympic Tokyo 2020: Nguyễn Huy Hoàng cách tấm vé vào chung kết 1500m tự do bao lâu?

Song Minh Thứ sáu, ngày 30/07/2021 19:30 PM (GMT+7)
18 giờ 25 tối nay (30/7), Nguyễn Huy Hoàng đã cán đích thứ 5/8 lượt 3 bơi vòng loại 1500m tự do nam Olympic Tokyo 2020 với thông số 15 phút 00 giây 24.
Bình luận 0

Nguyễn Huy Hoàng cách xa vé chung kết Olympic

Cách đây 4 năm, Nguyễn Huy Hoàng ghi dấu ấn đầu tiên khi tỏa sáng tại SEA Games 29 năm 2017 (Malaysia), giành HCV 1500m tự do với thành tích 15 phút 20 giây 10.

Thông số này của chàng trai quê vùng biển Quảng Bình thời điểm đó đã phá sâu kỷ lục SEA Games mà "đàn anh" Lâm Quang Nhật lập tại SEA Games 2015 (15 phút 31 giây 03).

Tới SEA Games 30 năm 2019 (Philippines), Nguyễn Huy Hoàng bảo vệ thành công HCV 1500m tự do với thông số 14 phút 58 giây 14, phá kỷ lục SEA Games của chính mình, đồng thời đạt chuẩn A Olympic Tokyo (thông số chuẩn A Olympic Tokyo được Liên đoàn bơi lội thế giới đưa ra là 15 phút 00 giây 99).

Olympic Tokyo 2020: Nguyễn Huy Hoàng nỗ lực bất thành - Ảnh 1.

Nguyễn Huy Hoàng xuất phát ở làn bơi số 8 lượt bơi thứ 3 vòng loại 1500m tự do nam Olympic Tokyo 2020 tối nay. (Ảnh chụp màn hình).

Trước khi lên đường sang Nhật Bản dự Olympic Tokyo 2020, trao đổi cùng Dân Việt, Huy Hoàng đã nhận định rõ sự khốc liệt trên đường đua Thế vận hội:

"Muốn lọt được vào tốp 8 tham dự chung kết nội dung 1500m tự do, tôi phải cố gắng đạt thông số dưới 14 phút 50 giây".

Và tối nay, Nguyễn Huy Hoàng đã thể hiện nỗ lực bám đuổi các VĐV được đánh giá cao hơn mình trên đường đua.

Sau 50m đầu tiên, Huy Hoàng xếp cuối nhưng sau đó, anh đã vượt lên đứng thứ 7/8 sau 150m. Sau 200m, Huy Hoàng vươn lên xếp thứ 6 và duy trì vị trí thứ 5 suốt từ 250m cho đến 700m.

Sang nửa sau cuộc đua, Huy Hoàng vấp phải những khó khăn, trở lại vị trí thứ 6/8 sau khi kết thúc 750m đua. Phải đến 450m cuối cùng, Huy Hoàng mới bứt phá để cán đích ở vị trí thứ 5/8 với thông số 15 phút 00 giây 24.

Olympic Tokyo 2020: Nguyễn Huy Hoàng nỗ lực bất thành - Ảnh 3.

Với thông số 15 phút 00 giây 24, Nguyễn Huy Hoàng không thể lọt vào chung kết 1500m tự do nam. Ảnh: Getty

3 VĐV dẫn đầu lượt bơi này là Florian (Đức, 14 phút 48 giây 53), Daniel (Anh, 14 phút 50 giây 22), Serhii (Ukraine, 14 phút 51 giây 83).

VĐV về đích thứ 4 ngay trước Huy Hoàng là Domenico (Italia) cũng có thông số là 14 phút 53 giây 84, tốt hơn thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Huy Hoàng tính tới lúc này là 14 phút 58 giây 14.

Chung cuộc, Huy Hoàng xếp thứ 12/29 VĐV tham dự vòng loại 1500m tự do nam và không thể có mặt trong tốp 8 đua chung kết.

VĐV đứng thứ 8 giành quyền vào chung kết là Kirill (đoàn thể thao Ủy ban Olypmpic Nga) với thành tích 14 phút 52 giây 66.

Như vậy, Huy Hoàng còn cách tấm vé vào chung kết 1500m tự do nam Olympic Tokyo tới gần 8 giây.

Olympic Tokyo 2020: Nguyễn Huy Hoàng cách tấm vé vào chung kết 1500m tự do bao lâu? - Ảnh 4.

Huy Hoàng đạt thành tích tốp 12 bơi tự do 1500m nam Olympic Tokyo 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem