Olympic Tokyo 2020: Phi Vũ xếp hạng 53/64, bắn cung Việt Nam "rơi vé" đôi nam nữ

Song Minh Thứ sáu, ngày 23/07/2021 13:36 PM (GMT+7)
Ở nội dung cung 1 dây cá nhân nam Olympic Tokyo 2020, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ đạt 647 điểm, xếp hạng 53/64. Với tổng điểm 1275, Phi Vũ - Ánh Nguyệt đã không thể lọt vào tốp 16 giành quyền so tài ở nội dung đôi nam nữ.
Bình luận 0

Thi đấu xếp hạng nội dung cung 1 dây đơn nữ sáng nay (23/7), cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đạt 628 điểm/72 mũi tên, xếp hạng 49/64.

Mọi sự tập trung dồn vào cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ thi đấu xếp hạng cung 1 dây cá nhân nam vào buổi chiều cùng ngày.

Olympic Tokyo 2020: Cung thủ Phi Vũ không thể bứt phá! - Ảnh 1.

Quang cảnh trường bắn cung Yumenoshima Park Archery Field chiều nay. Ảnh: Đoàn TTVN

Tiếc là dù rất nỗ lực và thường khởi đầu mỗi lượt bắn khá tốt nhưng Phi Vũ lại không duy trì được phong độ ổn định ở những mũi tên cuối mỗi lượt bắn.

Kết thúc 6 lượt bắn bài 1 (mỗi lượt 6 mũi tên), Phi Vũ ghi được 322 điểm, xếp thứ 47/64. Số điểm cụ thể ở bài 1 như sau: Lượt 1 (10, 9, 8, 8, 7, 7), lượt 2 (9, 9, 9, 9, 9, 9) lượt 3 (10 tâm, 10, 10, 9, 9, 9), lượt 4 (10 tâm, 10 tâm, 10, 9, 9, 7), lượt 5 (10, 9, 9, 9, 7, 6), lượt 6 (10, 10, 10, 9, 9, 9).

Olympic Tokyo 2020: Phi Vũ xếp hạng 53/64, bắn cung Việt Nam "rơi vé" đôi nam nữ - Ảnh 2.

Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ (số 30A) xếp hạng 53/64 cung 1 dây đơn nam. Ảnh: Đoàn TTVN

Sang bài 2, Phi Vũ ghi được thêm 325 điểm với những con số cụ thể là: Lượt 1 (10, 10, 9, 9, 9, 8), lượt 2 (10 tâm, 10, 9, 9, 9, 9), lượt 3 (10, 9, 9, 9, 8, 8), lượt 4 (10 tâm, 10, 9, 9, 8, 7), lượt 5 (10, 9, 9, 9, 9, 8), lượt 6 (10, 9,9, 9,9, 8).

Với tổng điểm 647 trong đó có 20 mũi tên 10 (5 mũi 10 tâm) Nguyễn Hoàng Phi Vũ xếp hạng 53/64.

Cộng với số điểm 628 mà Đỗ Thị Ánh Nguyệt giành được khi bắn xếp hạng cá nhân nữ, Phi Vũ - Ánh Nguyệt giành được 1275 điểm, xếp hạng 23/29 đôi nam nữ và không thể có mặt trong tốp 16 thi đấu tranh huy chương nội dung cung 1 dây đôi nam nữ.

Ba vị trí dẫn đầu bắn xếp hạng cung 1 dây đơn nam là Kim Je Deok (Hàn Quốc, 688 điểm), Ellison Brady (Mỹ, 682 điểm), Oh Jinhyek (Hàn Quốc, 681 điểm).

Với kết quả bắn xếp hạng đứng thứ 53/64, Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ gặp Tang Chih-Chun (Đài Bắc Trung Hoa) - VĐV bắn xếp hạng đứng thứ 12 với 668 điểm. Cuộc đọ sức loại trực tiếp ở vòng 1/32 này sẽ diễn ra lúc 16 giờ 49 (giờ Việt Nam) ngày 27/7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem