Olympic Tokyo 2020: Cung thủ Ánh Nguyệt bắn được 18 "mũi tên vàng"

Song Minh Thứ sáu, ngày 23/07/2021 09:47 AM (GMT+7)
Sáng nay (23/7), cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã kết thúc phần thi đấu vòng loại xếp hạng cung 1 dây nữ Olympic Tokyo 2020 với vị trí thứ 49/64.
Bình luận 0

Cung thủ Ánh Nguyệt đạt 628 điểm

Nội dung cung 1 dây đơn nữ Olympic Tokyo 2020 đã diễn ra sáng nay (23/7) tại trường bắn Yumenoshima Park Archery Field, cách Làng VĐV Olympic khoảng 9km.

64 VĐV tham gia so tài sẽ thi đấu 2 bài (mỗi bài 6 lượt bắn, mỗi lượt bắn 6 mũi tên). Ánh Nguyệt khởi đầu rất tốt với 3 mũi tên lượt bắn đầu tiên đều được 10 điểm. Nhưng sau đó, cô đã không duy trì được phong độ với 3 mũi tiếp theo lần lượt được 9, 8, 6 điểm. Tổng điểm lượt bắn đầu tiên của Nguyệt là 53 điểm/6 mũi tên.

Kết quả các lượt bắn tiếp theo của Ánh Nguyệt trong bài 1 như sau: lượt 2 (10, 10, 9, 7, 7, 6), lượt 3 (10, 9, 9, 8, 8, 8), lượt 4 (10, 9, 9, 9, 8, 7), lượt 5 (10, 10, 10, 10, 9, 8), lượt 6 (10, 9, 9, 9, 8, 8).

Kết thúc bài 1, với 316 điểm, Ánh Nguyệt xếp hạng 42/64.

Olympic Tokyo 2020: Cung thủ Ánh Nguyệt xếp hạng 49/64  - Ảnh 1.

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt xếp hạng 49/64 cung 1 dây nữ Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Thu Sâm

Sang bài 2, kết quả của Ánh Nguyệt không được cải thiện. Cụ thể, lượt 1 (10, 9, 9, 9, 9, 9), lượt 2 (10, 9, 8, 8, 8, 7), lượt 3 (10, 9, 9, 9, 9, 8), lượt 4 (10, 9, 9, 9, 9, 8), lượt 5 (10, 9, 9, 8, 7, 5), lượt 6 (10, 9, 9, 8, 8, 7).

Với tổng điểm 628, trong đó có 18 mũi tên 10, Đỗ Thị Ánh Nguyệt xếp hạng 49/64.

VĐV dẫn đầu thi đấu xếp hạng vòng loại cung 1 dây là nữ cung thủ Hàn Quốc là: An San (680 điểm). Đây cũng là kỷ lục Olympic mới, vượt qua kỷ lục cũ của Herasymenko Lina (Ukraine, 673 điểm) xác lập tại Olympic Atlanta (Mỹ) 1996.

Hai VĐV xếp thứ 2 và 3 vòng loại cũng là các cung thủ Hàn Quốc: Jang Minhee (677 điểm), Kang Chaeyoung (675 điểm).

Theo lịch thi đấu, 11 giờ 30 trưa nay (13 giờ 30 giờ Nhật Bản), Nguyễn Hoàng Phi Vũ cũng sẽ bước vào thi đấu xếp hạng cung 1 dây đơn nam.

Nếu tổng thành tích của Phi Vũ - Ánh Nguyệt nằm trong nhóm 16/29 đôi nam nữ dẫn đầu, họ sẽ bước vào vòng 1/8 nội dung đôi nam nữ ngày 24.7.

Theo thông tin từ đoàn TTVN, với kết quả xếp hạng 49/64, 12 giờ 48 ngày 28/7, tại vòng 1/32, Ánh Nguyệt sẽ thi đấu với 1 VĐV của Nhật Bản để tranh vé vào vòng 1/16

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem