Olympic Tokyo 2020: Trung Quốc thủng lưới 17 bàn, HLV bị "bóc mẽ"

Thứ sáu, ngày 30/07/2021 11:10 AM (GMT+7)
Sau khi ĐT nữ Trung Quốc để lại nỗi thất vọng lớn ở Olympic Tokyo 2020, HLV Jia Xiuquan đã bị truyền thông nước nhà đào bới đời tư.
Bình luận 0

Bóng đá nữ Trung Quốc đã để lại thất vọng tràn trề ở Olympic Tokyo 2020. Thầy trò HLV Jia Xiuquan chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm và nhận tới 17 bàn thua. Đáng chú ý nhất là thất bại tủi hổ với tỷ số 2-8 trước ĐT Hà Lan ở trận đấu cuối cùng.

Điều này khiến truyền thông đất nước tỷ dân vô cùng bực tức và dồn sự chỉ trích về phía ĐT nữ. Hơn thế nữa, nhiều tờ báo còn bóc mẽ quá khứ không mấy trong sạch của HLV trưởng Jia Xiuquan.

Olympic Tokyo 2020: Trung Quốc thủng lưới 17 bàn, HLV bị "bóc mẽ" - Ảnh 1.

ĐT nữ Trung Quốc để lại nỗi thất vọng ở Olympic 2020. Ảnh: S442

Tờ Sohu vừa có bài viết với tiêu đề: "Quá khứ nhuốm màu đen của HLV Jia Xiuquan: Bị bắt vì đánh bạc, phải ngồi tù, hành hung bác sĩ, hối lộ trọng tài, hủy hoại sự nghiệp của học trò".

Trong bài viết, tờ báo này kể rất chi tiết những vụ việc bê bối của HLV trưởng ĐT nữ Trung Quốc: "Ở mùa giải 2009 khi còn dẫn dắt đội Shanghai Shenhua, Jia Xiuquan còn dính vào cáo buộc hành hung bác sĩ của đội. Jia Xiuquan đã liên tục bào chữa về hành vi của mình nhưng lời bào chữa đó lại không đủ thuyết phục.

3 tháng sau, vào ngày 20/1/2010, Jia Xiuquan bị cảnh sát Thượng Hải bắt giữ vì tội danh đánh bạc. Ông phải ngồi tù một thời gian nhưng sau đó được bảo lãnh và tại ngoại. Đến năm 2011, Jia Xiuquan tiếp tục dính vào bê bối hối lộ trọng tài. Giới truyền thông đã đưa ra bằng chứng cho thấy Jia Xiuquan đã hối lộ trọng tài Zhang Jianqiang 500 ngàn tệ.

Olympic Tokyo 2020: Trung Quốc thủng lưới 17 bàn, HLV bị "bóc mẽ" - Ảnh 2.

HLV trưởng Jia Xiuquan bị bóc mẽ quá khứ. Ảnh: S442

Ít ngày trước, sau khi tuyển nữ Trung Quốc để Zambia cầm hòa 4-4, Jia Xiuquan đã thẳng thừng chê bai cầu thủ mang áo số 16 - Wang Xiaoxue chơi kém. Sau nhiều năm, Jia Xiuquan vẫn không bỏ được thói quen đổ lỗi cho học trò của mình. Những hành vi như vậy cũng khiến Jia Xiuquan xứng đáng phải hứng làn sóng chỉ trích".

Sau thất bại của ĐT nữ Trung Quốc ở Olympic Tokyo 2021, HLV Jia Xiuquan cũng đã nhận trách nhiệm về mình và nhiều khả năng ông sẽ từ chức trong ít ngày tới.

T.M (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem