OMO
-
Cùng với khối lượng tiền "khủng" gần 98.000 tỷ đồng được bơm qua kênh thị trường mở (OMO), lãi suất trên trúng thấu cũng tịnh tiến. Mục đích tăng lãi suất không gì khác là để nâng mặt bằng lãi suất VNĐ để cân lại với lãi suất USD, song cũng có ý kiến cho rằng, đó là "một bước thăm dò".
-
Tính chung nửa đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng khoảng 61.500 tỷ đồng qua thị trường mở. Cùng với lượng tiền mua ngoại tệ, chuyên gia ước tính tổng lượng tiền bơm thêm của nhà quản lý tiền tệ trong nửa đầu năm 2023 là xấp xỉ 200.000 tỷ đồng.
-
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng gần 25.000 tỷ đồng thông qua kênh thị trường mở trong tuần qua. Dự báo khoảng cuối quý III mặt bằng lãi suất mới giảm rõ rệt.
-
Dư địa để giảm thêm lãi suất điều hành sẽ không còn nhiều nếu xét trên tổng thể các cân đối vĩ mô. Khả năng lãi suất liên ngân hàng sẽ khó giảm sâu và duy trì quanh ngưỡng quanh 4%-4,5%.
-
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 48.400 tỷ đồng trong tuần vừa qua. Thanh khoản dồi dào giúp mặt bằng lãi suất liên ngân hàng dao động trong biên độ hẹp. Tại thị trường dân cư, lãi suất tiết kiệm giảm sâu.
-
Từ năm 2021, kể cả năm 2022 này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn đang duy trì ổn định lãi suất điều hành. Tuy nhiên, thời gian gần đây lãi suất trên OMO tăng vọt, nhiều dự báo cho rằng, lãi suất điều hành sẽ sớm tăng, mức tăng có thể lên tới 1 điểm %.
-
Thống kê của SSI Research cho thấy, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng gần 115 nghìn tỷ đồng thông qua kênh thị trường mở và 70 nghìn tỷ đồng thông qua kênh bán ngoại tệ tính đến hết tháng 8.
-
Trong tuần này, các ngân hàng thương mại đã "vay nóng" gần 20.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Nhà nước qua kênh cấm cố trên thị trường mở (OMO). Lãi suất cũng tăng vọt.
-
Ngân hàng Nhà nước đã có những động thái linh hoạt trên hoạt động thị trường mở (OMO) để điều tiết thanh khoản trên thị trường cũng như hạ nhiệt sức ép từ tỷ giá.
-
Không chỉ "vay nóng" gần 50.000 tỷ đồng qua thị trường mở (OMO) trong 5 phiên liên tiếp, các ngân hàng còn tăng vay mượn lẫn nhau. Trong tuần này, bình quân mỗi ngày các ngân hàng "sang tay nhanh" 258.000 tỷ đồng, tương đương 10,7 tỷ USD.