Ông chủ Casino lớn nhất Quảng Ninh cài số lùi lợi nhuận vì khoản lỗ hơn 200 tỷ

Huyền Anh Thứ bảy, ngày 04/01/2020 10:32 AM (GMT+7)
Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC) - chủ sở hữu casino lớn nhất Quảng Ninh đặt kế hoạch doanh thu 14,4 triệu USD và chỉ 815 nghìn USD lãi ròng trong năm 2020 – chưa bằng 1 nửa mục tiêu lợi nhuận của năm 2019. Con số lợi nhuận này khiêm tốn hơn rất nhiều so với khoản lỗ lũy kế lên tới hơn 200 tỷ tính tới cuối tháng 9/2019 của Hoàng Gia.
Bình luận 0

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã chứng khoán: RIC), đơn vị vận hành casino lớn nhất Quảng Ninh mới đây đã công bố kế hoạch kinh doanh trong năm 2020.

Theo đó, các ông chủ sòng bài lớn nhất tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng sẽ thu về 14,4 triệu USD doanh thu và 815 nghìn USD lãi ròng năm nay.

Trong đó, dịch vụ khách sạn - biệt thự ước tính mang về 5,486 triệu USD doanh thu và 517 nghìn USD lợi nhuận sau thuế; hoạt động câu lạc bộ ước tính mang khoản doanh thu lớn hơn (8,880 triệu USD) song lợi nhuận khiêm tốn hơn chỉ với 298 nghìn USD lợi nhuận sau thuế.

Theo kế hoạch này, lợi nhuận chủ yếu của RIC trong năm 2020 sẽ đến từ mảng kinh doanh khách sạn và biệt thư với tỷ trọng 63%.

img

So với năm 2019, kế hoạch năm nay của ông chủ Royal Casino Hạ Long khiêm tốn hơn cả về doanh thu và lợi nhuận. Trước đó, RIC đặt mục tiêu ghi nhận hơn 15 triệu USD doanh thu và gần 1,7 triệu USD lãi ròng năm 2019.

Với mức giá quy đổi vào khoảng 23.000 đồng 1 USD, ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2020 sẽ vào khoảng 19 tỷ đồng, trong khi đó năm 2019 là xấp xỉ 39 tỷ của năm 2019. Mặc dù vậy, số lãi này ông chủ sòng bài lớn nhất Quảng Ninh cũng không thể bù đắp được khoản lỗ lũy kế trong 3 quý đầu năm 2019 cũng như lỗ lũy kế của doanh nghiệp tới thời điểm 30/9/2019.

Nhìn lại báo cáo tài chính quý III/2019 của RIC có thể thấy, chủ sở hữu khách sạn và casino Hoàng Gia  đang gặp không ít khó khăn khi lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, RIC mới chỉ mang về được 163 tỷ đồng doanh thu, giảm 13% so cùng kỳ. Do kinh doanh dưới giá vốn, đơn vị vận hành casino lớn nhất Quảng Ninh ghi nhận con số lỗ lũy kế 9 tháng năm 2019 tới hơn 70 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ câu lạc bộ (casino) đóng góp hơn 36% trong cơ cấu tổng doanh thu của Hoàng Gia trong 9 tháng đầu năm 2019, phần còn lại là sự đóng góp của hoạt động kinh doanh biệt thự, khách sạn.

img

Lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC)

Đây cũng không phải là năm đầu tiên RIC rơi vào trình trạng kinh doanh bết bát. Giai đoạn 2013-2014, đơn vị vận hành casino lớn nhất Quảng Ninh này lỗ tổng cộng 163 tỷ đồng. Đến năm 2015, nhờ ghi nhận hơn 311 tỷ đồng từ tiền được bồi thường liên quan tới tài sản của công ty nên Hoàng Gia mới có lãi trở lại.

Tuy nhiên, trong 2 năm 2016-2017, hoạt động của công ty tiếp tục đi vào đà thua lỗ và phải đến năm 2018 mới có lãi trở lại.

Lũy kế đến cuối tháng 9/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của ông chủ casino casino lớn nhất Quảng Ninh âm gần 225 tỷ đồng.

Theo lý giải từ lãnh đạo công ty, sòng bài là hoạt động trò chơi có thưởng mang tính chất thời vụ, doanh thu phát sinh phụ thuộc nhiều vào số lượng khách và tiền trả thưởng nên kết quả không ổn định.

Cũng phải nói thêm rằng, việc các nước lân cận như Campuchia, Philippines, Myanmar... đều cấp phép mở thêm sòng bạc khiến nguồn khách bị phân tán, thị phần chia nhỏ. Lượng khách giảm khiến hai đại lý lớn của công ty là Long Bay và Tập đoàn Giải trí Kim Long phải thu hẹp kinh doanh khiến doanh thu câu lạc bộ chơi bài giảm mạnh.

img

Quốc tế Hoàng Gia là chủ đầu tư của sòng bài Hoàng Gia, Quảng Ninh dành cho người nước ngoài và một khu khách sạn biệt thư. Đây là công ty con của Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp (Kai Chieh International Investment Ltd) với 52,49% vốn nắm giữ.

Đây cũng là một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực đầu tư khách sạn và sòng bạc. Ngoài Royal Casino Hạ Long, Khải Tiệp còn sở hữu 50,01% vốn Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn, chủ đầu tư khách sạn Casino Lang Son International.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia bắt đầu niêm yết với mã RIC ngày 31/7/2007 trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE). Từng có giá gần 90.000 đồng/cp thời gian đầu chào sàn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu RIC chỉ còn 4.900 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị vốn hóa chỉ 345 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem