Ông Đinh La Thăng
-
"Trịnh Xuân Thanh vừa bị khai trừ ra khỏi Đảng và còn bị khởi tố, truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế. Việc chống tham nhũng chúng ta làm đồng bộ nhưng phải có bước đi. Vừa rồi, dư luận hoan nghênh ở chỗ chúng ta xử lý cán bộ vi phạm có lý, có tình" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.
-
Sau khi được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị hiện giữ hai chức vụ, vừa là Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa là Bí thư Thành ủy TP.HCM.
-
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá thống nhất nhận ông Thăng về sinh hoạt tại đoàn Thanh Hoá.
-
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa thống nhất để đại biểu Quốc hội Đinh La Thăng chuyển sinh hoạt từ đoàn TP.HCM về Thanh Hóa.
-
Sáng 11.5, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Đinh La Thăng chính thức nhận nhiệm vụ mới là Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư, sau khi thôi giữ chức Bí thư thành ủy TP.HCM.
-
Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang... từng là các đời Bí thư Thành ủy TP HCM từ năm 1976 đến nay.
-
“Với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, công tâm, nghiêm túc, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt và đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII. Đây là bài học sâu sắc không chỉ đối với đồng chí Đinh La Thăng mà đối với tất cả chúng ta” – Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 5 khóa XII.
-
"Quyết định thi hành kỷ luật đối với tôi là có lý, có tình... Tôi xin gửi lời xin lỗi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố", ông Thăng nói hôm nay khi nhận quyết định về làm Phó ban Kinh tế T.Ư nhiệm kỳ 2015-2020.
-
Với mức kỉ luật cảnh cáo và cho thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị, ông Đinh La Thăng vẫn là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.
-
Theo PGS -TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia HCM), đối với một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị có những sai phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật thì Ban chấp hành TƯ Đảng là cơ quan có thẩm quyền quyết định.