Ông Hồ Văn Năm làm Trưởng đoàn ĐBQH Đồng Nai thay bà Mỹ Thanh

PV Thứ sáu, ngày 27/07/2018 12:05 PM (GMT+7)
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 554/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai khoá XIV đối với ông Hồ Văn Năm.
Bình luận 0

img

Ông Hồ Văn Năm tại phiên thảo luận ở tổ Quốc hội (ảnh IT).

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Hồ Văn Năm giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XI tỉnh Đồng Nai.

Ông Hồ Văn Năm, sinh năm 1961, hiện đang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.

Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV (năm 2016), Đồng Nai có 11 người trúng cử đại biểu Quốc hội. 5 đại biểu do Trung ương giới thiệu đã trúng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai gồm: ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Vũ Hải Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của Quốc hội; ông Lê Hồng Tịnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ - môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Công Hồng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; ông Dương Trung Quốc, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Xưa và Nay.

6 ứng cử viên do Ðồng Nai giới thiệu trúng cử gồm: bà Phan Thị Mỹ Thanh, lúc đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Hồ Văn Năm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Bùi Xuân Thống, Bí thư Huyện ủy Ðịnh Quán; bà Nguyễn Thị Như Ý, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh; bà Ðỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp Sonadezi.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai. Sau đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận bà Thanh có những sai phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội kể từ ngày 14.5.2018.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem