Ông hoàng Ai Cập nào lấy cả em gái lẫn con gái làm vợ?

Thứ hai, ngày 24/09/2018 20:32 PM (GMT+7)
Để duy trì "dòng máu hoàng tộc", Pharaoh Ai Cập Ramses II đã kết hôn với em gái và 3 người con gái đầu của mình.
Bình luận 0

img

Người Ai Cập cổ đại tin rằng các vị pharaoh của họ là những vị thần và phải giữ dòng máu hoàng tộc của họ luôn luôn thanh khiết.

img

Chính vì vậy, các vị vua Ai Cập thường lấy vợ là những con gái, cháu gái hoặc chị em của mình. Việc giao phối cận huyết đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng trong đó có việc thoái hóa giống nòi.

img

Ramses II còn được biết đến với tên gọi Ramesses Đại đế hay Ozymandias theo nguồn tiếng Hy Lạp, được ghi nhận là một trong những vị vua vĩ đại, quyền lực.

img

Ông cũng là pharaoh được ca tụng nhiều nhất trong lịch sử Ai Cập cổ. Ramses II là vị vua thứ 3 của Vương triều thứ 19 của Ai Cập cổ đại.

img

Theo các tài liệu ghi chép, Ramses II đã kết hôn với người em gái nhỏ nhất của mình là Henutmire và 3 người con gái lớn tuổi nhất của mình là Bin-tameth, Meritamen và Nebettawi.

img

Trong thời gian diễn ra cuộc chiến với Hittite và Libya, ông vua Ai Cập này có tới 200 phi tần. Chính vì vậy mà Ramses II có tới 96 người con trai và 60 con gái.

img

Bên cạnh "thành tích" tình dục vẻ vang đó, Ramses II còn được đánh giá là một trong những nhân vật thời xưa duy nhất được tin là sống đến 99 tuổi.

img

Tuy nhiên, theo nhiều nhà khảo cổ, nhiều người tin vào giả thuyết ông qua đời khi ở tuổi 90 hoặc 91 là hợp lí hơn cả.

Tâm Anh (theo OB) (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem