Ông Joachim Gauck trở thành tổng thống Đức

Thứ hai, ngày 19/03/2012 16:34 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 18.3, ông Joachim Gauck, 72 tuổi – một cựu mục sư và là nhà hoạt động xã hội về quyền công dân, đã trở thành Tổng thống mới của Đức.
Bình luận 0

Ông Joachim Gauck đã giành chiến thắng áp đảo ngay vòng đầu cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống tại quốc hội Đức, với 991 phiếu ủng hộ trong tổng số 1.232 phiếu bầu.

img

Ông Joachim Gauck là người Đông Đức cũ, không tham gia đảng nào nhưng lại có danh tiếng là người hùng biện mạnh mẽ, không sợ ý kiến phản đối. Ông sẽ giữ chức tổng thống thay cho ông Christian Wulff đã từ chức hồi tháng trước vì tai tiếng về tài chính.

Phát biểu trước những người ủng hộ sau khi thắng cử, ông Joachim Gauck nói rằng: “Quả là một ngày Chủ nhật tươi đẹp”.

Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từng ủng hộ ông Christian Wulff từ khi tranh cử tổng thống,và đối đầu với ông Joachim Gauck trong cuộc tranh cử tổng thống hồi năm 2010.

Lần này bà Angela Merkel ủng hộ ông Joachim Gauck, dù theo giới quan sát chính trị thì do bà phải chịu sức ép của Đảng Dân chủ Tự do vì bà cần có liên minh chính phủ.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem