Ông Kim Jong Un phản ứng quyết liệt khi Triều Tiên có ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên

Nguyễn Thái - RT Chủ nhật, ngày 26/07/2020 08:55 AM (GMT+7)
Tại cuộc họp chống dịch khẩn cấp, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố phong tỏa toàn bộ thành phố Kaesong sau khi phát hiện một người có triệu chứng của bệnh Covid-19 vượt biên trái phép vào Triều Tiên.
Bình luận 0

Hãng RT hôm 25/7 đưa tin, ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên của Triều Tiên vượt biên trái phép vào quốc gia này hôm 19/7 sau khi đào thoát sang Hàn Quốc 3 năm trước. Sau khi bị phát hiện, người này đã được cách ly.

Tuy nhiên, "nhiều lần kiểm tra y tế cho thấy các kết quả xét nghiệm máu và cơ quan hô hấp trên có dấu hiệu bất thường", theo hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên, KCNA. Nếu được xác nhận, đây sẽ là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên chính thức được thừa nhận bởi Triều Tiên.

"Dù các biện pháp phòng chống dịch bệnh quyết liệt được áp dụng trên mọi khu vực của đất nước và kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới trong 6 tháng qua, nhưng đã xảy ra một tình huống nghiêm trọng có thể virus đã xâm nhập vào Triều Tiên", hãng RT dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên.

img

Ông Kim Jong Un chủ trì cuộc họp khẩn cấp tại Bình Nhưỡng hôm 25/7 sau khi Triều Tiên có ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên. Ảnh: KCNA

Trong cuộc họp khẩn cấp hôm 25/7, ông Kim Jong Un và các quan chức y tế Triều Tiên đã thảo luận "tình huống nguy hiểm ở thành phố Kaesong có thể dẫn đến thảm họa chết chóc".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết "đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa triệt để, phong tỏa toàn thành phố Kaesong và cô lập từng quận và khu vực trong thành phố".

Các biện pháp phong tỏa ở Kaesong được áp dụng từ ngày 24/7, theo KCNA. Giới chức địa phương cũng đang tích cực lần dấu, lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc với ca nghi nhiễm đầu tiên này và "những người ở trong thành phố Kaesong trong 5 ngày qua".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem