Ông Kim Jong-un chính thức gặp gỡ ông Tập Cận Bình

Quang Minh - STT Thứ tư, ngày 28/03/2018 07:50 AM (GMT+7)
Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc sau 7 năm kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền.
Bình luận 0

img

Cái bắt tay lịch sử của ông Kim và ông Tập.

Ngày 28.3, Trung Quốc thông báo chính thức nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Hình ảnh hai nhà lãnh đạo quốc gia bắt tay nhau cũng được Tân Hoa Xã đăng tải.

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh từ ngày 25.3. Đi cùng ông Kim Jong-un là phu nhân Ri Sol-ju. Ông Kim và ông Tập gặp gỡ nhau tại Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh. Bà Ri và phu nhân ông Tập là Bành Lệ Viện cùng ăn tối và dự một buổi trình diễn nghệ thuật.

Ông Kim Jong-un cho biết chuyến thăm tới Trung Quốc nhằm gặp gỡ các quan chức cấp cao, tăng cường đối thoại, củng cố tình cảm truyền thống. Trong cuộc gặp này, ông Tập cũng bày tỏ sự đón tiếp trọng thị với người đứng đầu nhà nước Triều Tiên.

img

Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un công du nước ngoài.

Ông Tập nói rằng chuyến thăm của ông Kim Jong-un ở thời điểm quan trọng và đặc biệt, cho thấy quan hệ sâu sắc gắn bó giữa hai quốc gia. “Chúng tôi đánh giá cao chuyến thăm này”, ông Tập nói.

Đây là lần đầu tiên sau 7 năm lên nắm quyền, ông Kim Jong-un mới công du nước ngoài. Dù có mối quan hệ thân tình từ lâu với Trung Quốc, đây là lần đầu tiên ông Kim tới Bắc Kinh. Các tờ báo phương Tây cho rằng ông Kim đã bí mật di chuyển bằng đoàn tàu hỏa đặc biệt từ Bình Nhưỡng tới Đan Đông (Trung Quốc). Sau đó, ông được hộ tống tới Bắc Kinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem