Ông Lê Hùng Dũng

  • Ông Lê Hùng Dũng đã có nhiều đóng góp cho bóng đá khi giữ các chức vụ tại LĐBĐ Việt Nam (VFF). Trong giai đoạn chuyển mình của bóng đá Việt Nam, ông có những tiếng nói mạnh mẽ giúp bóng đá nước nhà mở ra nhiều hướng phát triển thuận lợi.
  • Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng rất buồn khi nghe tin nguyên chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng qua đời, đồng thời nhấn mạnh, ông Dũng là người tâm huyết với bóng đá nước nhà và có phong cách làm việc rất quyết liệt.
  • Năm 2011, ông Lê Hùng Dũng mua nhánh giống H14 ( nay đổi tên là giống Long Định 1) từ Viện Cây Ăn Quả Miền Nam về trồng, sau đó ông tự chiết nhánh con trồng cho những lần tiếp theo. Hiện nay ông Dũng đã trồng được 3.000 trụ thanh long ruột đỏ trên diện tích 3 ha, mỗi năm lãi hơn 1 tỷ đồng. Điểm đặc biệt là diện tích này vốn trước đây được ông Dũng nuôi tôm nhưng thu lỗ nặng.
  • Thế mạnh của thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) là hành tím và tôm. Nhưng những năm gần đây, do ảnh hưởng của thời tiết cùng với giá cả bấp bênh nên nhiều nông dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Lê Hùng Dũng ở ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải (TX. Vĩnh Châu) đã mạnh dạn chuyển đổi từ nuôi tôm sang chuyên canh trồng thanh long ruột đỏ, cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
  • Ông Lê Hùng Dũng vẫn chính danh trên cương vị Chủ tịch VFF, nhưng việc lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam thực tế phụ thuộc vào cấp phó.
  • Ngày 25/3/2014 ông Lê Hùng Dũng đã trúng cử Chủ tịch VFF khoá VII với số phiếu 60/62, đạt tỷ lệ 96,77%, vì vậy đương nhiên ông Dũng phải là Chủ tịch VFF. Vậy tại sao lại đặt câu hỏi như trên?
  • Những vấn đề về sức khoẻ và khả năng lèo lái con tàu VFF của Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã bị đặt rất nhiều dấu hỏi trong thời gian vừa qua. Vậy nếu ông Dũng thoái lui vì lý do khách quan, ai sẽ là người có khả năng ngồi ghế nóng?
  • Tuần qua, khai mạc vòng chung kết giải U21 báo Thanh Niên không thấy ông Chủ tịch VFF dự khán. Điều mà rất hiếm khi nào ông Lê Hùng Dũng bỏ qua… Theo các nguồn tin từ VFF thì ông Dũng vừa bị đột quỵ và giờ phải nằm viện điều trị.
  • Cách đây hơn 2 năm, sau hàng loạt trận đấu như trêu ngươi người hâm mộ tại V.League 2013, XMXT.Sài Gòn đã bị Ban kỷ luật VFF trừ 4 điểm vì thi đấu thiếu tích cực trong trận thua K.Kiên Giang 1-3 ở vòng 19. Phản ứng với quyết định này, XMXT.Sài Gòn đã tuyên bố bỏ giải khiến VFF, VPF cùng các đội bóng khác một phen choáng váng. Phía hậu trường đồn rằng XMXT.Sài Gòn muốn bỏ giải từ lâu rồi và họ chỉ chờ có cớ mà thôi!