Ông Lương Cường được thăng hàm, Quân đội có bao nhiêu Đại tướng?

Lương Kết Thứ tư, ngày 30/01/2019 09:35 AM (GMT+7)
Sau khi ông Lương Cường được thăng hàm Đại tướng, đã nâng số sĩ quan có hàm Đại tướng trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam lên 15 người.
Bình luận 0

Trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam tính đến nay có 15 Đại tướng, hiện nay có 8 Đại tướng và trong số này có 3 người đang công tác. Dân Việt xin giới thiệu về 8 vị Đại tướng này.

img

Đại tướng Lê Đức Anh (phải), ông sinh năm 1920, quê Thừa Thiên Huế, ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (ảnh TTXVN).

img

Đại tướng Phạm Văn Trà sinh năm 1935, quê Bắc Ninh, ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (ảnh IT).

img

Đại tướng Nguyễn Quyết sinh năm 1922, quê Hưng Yên, ông nguyên là Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước (ảnh IT).

img

Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh năm 1949, quê Mê Linh, Hà Nội, ông nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (ảnh IT).

img

Đại tướng Lê Văn Dũng sinh năm 1945, quê Bến Tre, ông nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (ảnh IT).

img

Đại tướng Ngô Xuân Lịch sinh năm 1954, quê Hà Nam, ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (ảnh IT).

img

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ sinh năm 1954, ông hiện là Phó Chủ tịch Quốc hội (ảnh IT).

img

Những Đại tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã qua đời: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tướng Chu Huy Mân, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Đoàn Khuê.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem