Ông Nguyễn Bắc Son: Gia đình sẽ cố gắng khắc phục khoản 3 triệu USD

PVCT Thứ sáu, ngày 20/12/2019 17:49 PM (GMT+7)
Chiều tối nay (20/12), trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã nói về việc trao đổi với gia đình để khắc phục khoản tiền 3 triệu USD thu lợi bất chính.
Bình luận 0

img

Bị cáo Nguyễn Bắc Son (ảnh TTXVN).

Bị cáo Nguyễn Bắc Son nói: Được sự tạo điều kiện của Hội đồng xét xử, ngày hôm qua (19/12), tôi đã được gặp gỡ và trao đổi với gia đình việc giúp khắc phục hậu quả. Trong những ngày tới đây gia đình tôi sẽ cố gắng sớm khắc phục. Bị cáo Nguyễn Bắc Son cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo như Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Phan Thị Hoa Mai… Theo ông Nguyễn Bắc Son, một số bị cáo trong vụ án này cho họ hưởng án treo là phù hợp.

Trước đó, cũng trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Bắc Son nói, dự án Mobifone mua cổ phần của AVG diễn ra từ nhiệm kỳ trước, đến nay có người nhớ, người quên. Trong quá trình điều tra những nội dung trong vụ việc có người nhớ, có người khai đúng sự thật, nhưng có thể cũng có người khai chưa chính xác, việc đó có thể do yếu tố chủ quan, khách nào đó. Có người nói chưa đúng với thời điểm mình nghĩ, mình làm, thời điểm lịch sử sinh ra hành động và suy nghĩ như vậy.

“Tôi phát biểu sẽ có liên quan đến những người từng là đồng chí, đồng nghiệp, có người từng một thời là cấp dưới của mình cho nên đây cũng là vấn đề rất nhạy cảm với tôi. Tôi mong Hội đồng xét xử và Viện Kiểm sát căn cứ vào những tài liệu có trong hồ sơ vụ án để xác minh, thẩm định, đối chiếu với nội dung tôi phát biểu để đánh giá một cách khách quan nhất”, bị cáo Nguyễn Bắc Son nói.

Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông này nói thêm: “Cáo trạng nêu hành vi của cá nhân tôi với 2 tội danh, cả bản luận tội của Viện Kiểm sát sáng nay với tôi, tôi thấy đúng người, đúng tội, tôi nhận thấy như thế. Còn đi vào những chi tiết cụ thể để có những tình tiết giảm nhẹ, tôi xin phép được trình bày để Hội đồng xét xử đánh giá”.

Sau đó, bị cáo Nguyễn Bắc Son đi vào trình bày về những vấn đề liên tới tới việc thực hiện dự án Mobifone mua cổ phần của AVG. Trong 1 tiếng 25 phút trình bày phần tự bào chữa, 4 lần thẩm phán Trương Việt Toàn và chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Xuân Thu đã phải nhắc nhở bị cáo Nguyễn Bắc Son không nên trình bày lan man, lặp lại những nội dung ở phần xét hỏi trước đó đã nói, cần phải đi thẳng vào vấn đề có tính trọng tâm, trọng điểm. Thẩm phán Trương Việt Toàn cũng nói, Hội đồng xét xử đã rất nhân văn, tạo điều kiện tốt nhất cho bị cáo thực hiện quyền tự bào chữa trước tòa, đồng thời kiên nhẫn lắng nghe phần trình bày của bị cáo.

Trước đó trong bản luận tội của Viện Kiểm sát, ông Nguyễn Bắc Son bị đề nghị xử phạt 16 -18 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và án tử hình với tội Nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem