Ông Phạm Minh Hùng tái đắc cử Bí thư Chi bộ đại diện Văn phòng phía Nam TƯ Hội Nông dân Việt Nam

Trần Đáng Chủ nhật, ngày 31/05/2020 09:59 AM (GMT+7)
Ngày 30/5, Đại hội Chi bộ đại diện Văn phòng phía Nam Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Bình luận 0

Tham dự và chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Văn Thiện, Chánh văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhận định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng viên Chi bộ đại diện văn phòng phía Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, chủ động thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ đựợc giao, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

Chủ động tốt nhiệm vụ được giao - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Thiện, Chánh văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực và những bước phát triển mới. Chi bộ luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Về công tác xây dựng Đảng, có sự chuyển biến, sức chiến đấu của Chi bộ được nâng lên, cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, đưa sinh hoạt chi bộ vào nề nếp. Thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ.

Công tác phê bình và tự phê bình đảng viên và Chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Chi bộ.

Chủ động tốt nhiệm vụ được giao - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Thiện (người bên trái) tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Chi bộ Văn phòng đại diện phía Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2022, ông Phạm Minh Hùng.

Về chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật và công tác xây dựng Đảng, Chi bộ quán triệt nghiêm túc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng làm nồng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên.

Theo ông Phạm Minh Hùng, Ủy viên thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư Chi bộ đại diện Văn phòng phía Nam nhiệm kỳ 2017 - 2020, phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, sau Đại hội, Chi bộ sẽ khẩn trương tiếp thu và cụ thể hoá nội dung Nghị quyết của Đại hội; bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cơ quan và Đảng ủy bộ phận để tổ chức thực hiện trong Chi bộ.

Chủ động tốt nhiệm vụ được giao - Ảnh 3.

Quảng cảnh Đại hội Chi bộ đại diện Văn phòng phía Nam Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2022

"Trước mắt Chi bộ cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tích cực thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng thực hiện các quy định của Trung ương về tiêu chuẩn đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị", ông Hùng cho biết.

Tại Đại hội, ông Phạm Minh Hùng đã tái đắc cử chức vụ Bi thư Chi bộ đại diện Văn phòng phía Nam Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Hiện Chi bộ Văn phòng phía Nam có 8 đàng viên đang sinh hoạt.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem