Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

Hồ Văn Thứ hai, ngày 24/06/2019 09:14 AM (GMT+7)
Sáng nay (24/6), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định phân công ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, thay bà Thân Thị Thư đã nghỉ hưu trước đó.
Bình luận 0

Ông Phan Nguyễn Như Khuê sinh ngày 26/9/1964, quê quán ở xã Hòa An, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ông vào Đảng ngày 27/11/1987, hiện cư trú tại TP.HCM.

img

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho tân Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê (bên phải). Ảnh: H.V

Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ, ông Khuê đã kinh qua các chức vụ và nơi công tác như sau:

Từ tháng 11/1983 đến tháng 3/1997, ông Phan Nguyễn Như Khuê công tác tại Huyện ủy Thủ Đức, giữ chức Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin kiêm Giám đốc Nhà văn hóa huyện Thủ Đức, TP.HCM.

Từ tháng 4/1997 đến tháng 8/2013, ông công tác tại Quận ủy quận 9, giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận 9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 9, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận 9, TP.HCM (nhiệm kỳ 1999 - 2004), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Quận ủy quận 9, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận 9 (nhiệm kỳ 2004 - 2009).

Ngày 17/9/2013, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 9 được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM thay ông Trần Thế Lưu, vì ông Lưu trước đó đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Từ tháng 11/2014 đến tháng 8/2016, ông Phan Nguyễn Như Khuê là Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM.

img

Ông Phan Nguyễn Như Khuê trong một lần tiếp xúc cử tri tại Thủ Thiêm. Ảnh: TL

Ngày 27/5/2016, theo kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân TP.HCM do Ủy ban bầu cử TP.HCM công bố, ông Phan Nguyễn Như Khuê trúng cử Đại biểu HĐND TP.HCM khóa 9 với tỉ lệ 66,53% ở đơn vị bầu cử số 10 (quận 9).

Từ ngày 19/8/2016, ông được Chủ tịch UBND TP.HCM điều động nhận công tác khác, thôi chức Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Ngày 22/5/2016, ông trúng cử Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc Đoàn đại biểu TP.HCM ở đơn vị bầu cử số 7, TP.HCM (quận 2, quận 9, quận Thủ Đức) với tỉ lệ 66% số phiếu.

Sau đó, ông được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa XIV phê chuẩn giữ chức vụ Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem