Ông Putin nổi giận cảnh báo Hàn Quốc về một 'sai lầm lớn'; Seoul bức xúc triệu tập Đại sứ Nga

Phương Đăng (theo CNN/Politico) Thứ sáu, ngày 21/06/2024 16:26 PM (GMT+7)
Tổng thống Putin đưa ra cảnh báo mạnh mẽ sau khi Hàn Quốc tuyên bố sẽ xem xét trang bị vũ khí cho Ukraine đồng thời tuyên bố triệu tập Đại sứ Nga để phản đối hiệp ước quốc phòng mới giữa Nga và Triều Tiên, theo Politico.
Bình luận 0
Ông Putin nổi giận cảnh báo Hàn Quốc về một 'sai lầm lớn'; Seoul bức xúc triệu tập Đại sứ Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh IT

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm 20/6 cảnh báo Hàn Quốc rằng việc gửi vũ khí sát thương tới Ukraine sẽ là một “sai lầm lớn”.

 “Tôi hy vọng họ sẽ không làm điều đó, đó sẽ là một sai lầm lớn”, ông Putin tuyên bố ngày 20/6.

Bình luận của ông chủ Điện Kremlin được đưa ra sau khi Seoul tuyên bố sẽ xem xét việc trang bị vũ khí cho Ukraine để đáp trả việc Nga và Triều Tiên ký Hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm điều khoản về phòng thủ chung hôm thứ Tư. Một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng tổng thống Hàn Quốc nói rằng Seoul sẽ xác định mức độ viện trợ vũ khí cho Ukraine dựa trên lập trường của Nga đối với mối quan hệ giữa Moscow với Bình Nhưỡng.

“Có nhiều lựa chọn khác nhau để cung cấp vũ khí và quan điểm của chúng tôi về những diễn biến gần đây giữa Nga và Triều Tiên phụ thuộc vào cách Nga tiếp cận tình hình trong tương lai", Yonhap dẫn lời quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Đầu tuần này, Tổng thống Putin có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên sau hơn hai thập kỷ để củng cố mối quan hệ với Bình Nhưỡng, quốc gia công khai tuyên bố ủng hộ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký hiệp ước phòng thủ chung hôm thứ Tư.

Trong khi ông Putin tuyên bố hiệp ước quốc phòng mới giữa hai quốc gia "về bản chất là để phòng thủ", thì Seoul đã chỉ trích thỏa thuận này. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol mô tả hiệp ước này là "lố bịch".

Ngoài ra, theo CNN, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Bộ đã triệu tập đại sứ Nga vào thứ Sáu 21/6. Động thái này được mô tả là một bước đi ngoại giao hiếm hoi cho thấy căng thẳng đang nóng lên giữa Seoul và Moscow.

Theo CNN, Thứ trưởng thứ nhất của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun đã thể hiện “lập trường nghiêm khắc” của chính phủ Hàn Quốc về Hiệp ước quốc phòng giữa Nga và Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Moscow “ngưng ngay lập tức hợp tác quân sự” với Bình Nhưỡng cũng như tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hàn Quốc cho đến nay chỉ cung cấp viện trợ không gây chết người cho Ukraine. Theo luật, nước này vốn không thể xuất khẩu vũ khí ngoại trừ vì “mục đích hòa bình”.

Nếu Seoul trực tiếp cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev, đó sẽ là một sự thay đổi căn bản trong chính sách lâu dài của nước này là chỉ xuất khẩu vũ khí sang các nước trong thời bình. Tuy nhiên, thực tế đạn dược của Hàn Quốc đã đến Ukraine thông qua các nước thứ ba, chẳng hạn như Mỹ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem