ông trùm cá độ
-
Phương thức bịp bợm của những sới bạc này hết sức tinh vi. Chủ sới sang Ma Cao, Hồng Công, Trung Quốc đại lục để tìm mua những bộ bát đĩa “thửa” có gắn chíp điện tử trong đĩa. Các quân bài được bôi hoá chất đặc biệt...
-
Việc C14 thành lập chuyên án điều tra Thắng “Tài Dậu”, lật lại các tư liệu cũ của chuyên án Z501 (điều tra vụ án Năm Cam và đồng phạm) cho thấy, nhân vật này không chỉ liên quan cá độ bóng đá, cờ bạc...
-
Thuộc “thế hệ vàng” của SLNA những năm 1990, Phi Hùng, ngoài tài năng, còn nổi đình nổi đám ở những câu chuyện hậu trường. Khi giới quần đùi, áo số còn chưa quen với khái niệm cá độ bóng đá thì Phi Hùng đã là một “ông trùm” cá độ xuyên quốc gia.
-
“Ông trùm cá độ” là cái tên mà dân Sài Gòn đặt cho Nguyễn Minh Đạt - kẻ từng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 2.000 tỷ.
-
Để sang Hà Lan, Dũng đã đổi tên là Lai Thành Hữu rồi chuyển sang sinh sống ở Canada. Tại đây, y mới bắt đầu lột xác và giàu lên nhanh chóng, trở thành một tên mafia có máu mặt. Trong giới làm ăn bất chính tại Canada, Dũng nổi danh với biệt hiệu Dũng "Hà Nội".
-
Cầm đầu 2 đường dây cá độ bóng đá "khủng" với số tiền 7,6 nghìn tỷ đồng nhưng Bùi Khắc Hiền lại sống trong một căn nhà nhỏ nằm trong ngõ và có cuộc sống bí ẩn.
-
Bất ngờ đột kích quán cà phê, cảnh sát phát hiện Tùng đang nhận cá độ của 2 đối tượng. Tổng số tiền giao dịch cá độ bóng đá của Tùng và đồng phạm trong vòng chưa đầy 1 tháng lên đến trên 28 tỷ.
-
Trùm sò đường dây cá độ nổi tiếng "đào hoa". Sau khi hắn trốn nã,các trinh sát khá mất công cho việc "đeo bám" các phòng nhất, phòng nhì, bồ nhí của gã...