"Ông trùm" CIA bí mật gặp gỡ một thủ lĩnh của Taliban

Tuấn Anh (Theo WP) Thứ ba, ngày 24/08/2021 20:07 PM (GMT+7)
Giám đốc CIA William Burns đã tổ chức một cuộc họp bí mật với người đứng đầu văn phòng chính trị Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar tại Kabul, Washington Post (WP) dẫn nguồn là các quan chức Mỹ giấu tên cho biết.
Bình luận 0
"Ông trùm" CIA bí mật gặp gỡ một thủ lĩnh của Taliban - Ảnh 1.

Giám đốc CIA William Burns.

Theo WP, cuộc họp diễn ra vào thứ Hai. Điều bất thường là đây là cuộc đối thoại đầu tiên ở cấp độ này giữa một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ và một trong những thủ lĩnh của Taliban. Cùng với điều này, WP đặc biệt lưu ý đến chi tiết, vì chính Baradar đã bị CIA và các đặc vụ Pakistan giam giữ 11 năm trước, rồi phải ngồi tù 8 năm. Sau đó, Baradar đã tham gia vào các cuộc đàm phán với Mỹ tại Qatar.

Tờ báo tin rằng các bên đã thảo luận về việc ngày 31/8 sắp đến gần, là ngày mà Mỹ phải hoàn thành việc rút quân khỏi Afghanistan và sơ tán công dân và giúp đỡ người Afghanistan.

CIA từ chối bình luận về thông tin của WP.

Đối với Baradar, việc đóng vai trò đối trọng với giám đốc CIA đi kèm với một chút trớ trêu 11 năm sau khi CIA bắt giữ ông ta trong một hoạt động chung giữa CIA và Pakistan khiến ông ta phải ngồi tù 8 năm.

Tuy nhiên, thủ lĩnh Taliban không còn xa lạ với người phương Tây.

Sau khi ra tù vào năm 2018, ông ta giữ vai trò là trưởng đoàn đàm phán của Taliban trong các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ tại Qatar, dẫn đến một thỏa thuận với chính quyền Trump về việc rút các lực lượng của Mỹ. Vào tháng 11 năm 2020, Baradar chụp ảnh trước những chiếc ghế viền vàng với Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Một người bạn thân của thủ lĩnh tối cao sáng lập Taliban, Mohammad Omar, Baradar được cho là có ảnh hưởng đáng kể đối với cấp bậc và hồ sơ của Taliban. Ông ta đã chiến đấu với các lực lượng Liên Xô trong thời gian họ chiếm đóng Afghanistan và là thống đốc của một số tỉnh vào cuối những năm 1990 khi Taliban cai trị đất nước lần cuối.

Kể từ khi Taliban tiếp quản đất nước, ông ta đã đưa ra một giọng điệu hòa giải, nói rằng nhóm chiến binh đang tìm kiếm "một hệ thống Hồi giáo, trong đó tất cả người dân trong quốc gia có thể tham gia mà không bị phân biệt đối xử và sống hòa thuận với nhau trong bầu không khí anh em". Nhưng những nhận xét đó được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo về việc một số trường nữ sinh bị đóng cửa và Taliban chiếm đoạt tài sản và tấn công dân thường ở một số vùng của đất nước.

Trong cuộc gặp với ông trùm CIA Burns hôm thứ Hai, Baradar đã phải đối mặt với một trong những nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm nhất của Mỹ, một cựu thứ trưởng ngoại giao, người cũng từng là đại sứ Mỹ tại Nga.

Vào tháng 4, ông Burns đã thực hiện một chuyến đi không báo trước đến Afghanistan vì lo ngại về khả năng của chính phủ Afghanistan trong việc chống lại Taliban sau khi Mỹ rút quân.

Với tư cách là giám đốc, Burns giám sát một cơ quan gián điệp đào tạo các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Afghanistan vốn được coi là lực lượng mạnh trong nước nhưng cũng dính líu đến các vụ giết người ngoài tư pháp và vi phạm nhân quyền.

Đầu năm nay, ông Burns đã làm chứng trước Quốc hội rằng cả Nhà nước Hồi giáo và al-Qaeda ở Afghanistan đều không có khả năng tiến hành các cuộc tấn công bên trong nước Mỹ. Nhưng ông nói rằng "khi đến thời điểm quân đội Mỹ rút quân, khả năng thu thập và hành động của chính phủ Mỹ đối với các mối đe dọa sẽ giảm đi. Đó chỉ đơn giản là một sự thật. "

Tình hình ở Afghanistan đặc biệt trở nên trầm trọng hơn trong những tuần gần đây, khi phong trào Taliban tấn công nhằm vào các thành phố lớn. Phiến quân kiểm soát tất cả các cửa khẩu qua biên giới, tiến vào Kabul và giành quyền kiểm soát dinh tổng thống. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết ông rời khỏi đất nước "để ngăn chặn thảm sát."

"Ông trùm" CIA bí mật gặp gỡ một thủ lĩnh của Taliban - Ảnh 2.

Abdul Ghani Baradar, phó thủ lĩnh và nhà đàm phán của Taliban, cùng các thành viên phái đoàn khác tham dự hội nghị hòa bình Afghanistan ở Moscow vào ngày 18 tháng 3. (Pool / Reuters)

Phát ngôn viên văn phòng chính trị Taliban Mohammed Naim thông báo rằng cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc.

Chính quyền Mỹ gia tăng tốc độ di tản công dân Mỹ và người nước ngoài khỏi Afghanistan trong bối cảnh chỉ còn 1 tuần là đến ngày 31/08, hạn chót rút hết quân Mỹ khỏi quốc gia Trung Á này như thông báo của tổng thống Joe Biden. Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Mỹ John Kirby ngày 23/08/2021 nhấn mạnh mục tiêu của Washington là đưa người rời Afghanistan nhiều nhất có thể và nhanh nhất có thể.

Chỉ trong vòng 24 giờ hôm qua đã có 16.000 người được di tản. AFP cho biết, theo một quan chức nhà Trắng, trong vòng 12 tiếng đồng hồ, tính đến 19 giờ (giờ quốc tế) hôm qua, 15 máy bay quân sự và 34 máy bay dân sự của nhiều nước đã cất cánh từ sân bay Kabul.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem