Ông Trump mở cửa chính phủ mà không có bức tường biên giới

Đăng Nguyễn - RT Thứ bảy, ngày 26/01/2019 08:33 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mở cửa lại chính phủ sau 34 ngày căng thẳng mà không có thỏa thuận ngân sách cho bức tường biên giới với Mexico.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tôi sẽ ký dự luật để mở cửa lại chính phủ trong 3 tuần. Trong 21 ngày tới, tôi hy vọng rằng cả đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ hành động với thiện chí", ông Trump nói, theo RT.

Tổng thống Mỹ gửi lời cảm ơn đến các nhân viên liên bang đã làm việc suốt 34 ngày qua mà chưa được trả lương.

Đáng chú ý, dự luật mà ông Trump ký không bao gồm khoản ngân sách 5,7 tỷ USD để xây tường biên giới với Mexico.

Ông Trump cũng cảnh báo sẽ lại đóng cửa chính phủ sau 3 tuần nữa hoặc tuyên bố tình trạng khẩn cấp. "Nếu tôi không nhận được một thỏa thuận ổn từ quốc hội, chính phủ sẽ lại đóng cửa vào ngày 15/2 hoặc tôi sẽ sử dụng quyền lực theo luật pháp và hiến pháp Mỹ để tuyên bố tình trạng khẩn cấp".

Một khi tuyên bố trình trạng khẩn cấp, ông Trump có thể ra quyết định xây tường biên giới mà không cần thông qua quốc hội. Ông Trump cho rằng Mỹ cần bức tường để ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp, những kẻ buôn ma túy, buôn lậu từ Mexico.

Phát biểu vào ngày 25.1, hai lãnh đạo đảng Dân chủ, bao gồm Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ thiểu số ở thượng viện và Nancy Pelosi, lãnh đạo Dân chủ ở Hạ viện, gửi lời cảm ơn đến các nghị sĩ và nói ông Trump “đã nhận được bài học” về việc đóng cửa chính phủ.

Ông Trump chuẩn bị “kết án tử” Huawei?

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang soạn thảo sắc lệnh kiểm soát nghiêm những công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem