Osama bin Laden là điệp viên CIA

Thứ bảy, ngày 28/08/2010 14:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là nhận định của nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro trên nhật báo Granma của Đảng Cộng sản Cuba số ra ngày 27-8.
Bình luận 0

Cựu Chủ tịch Fidel cho rằng Osama bin Laden thuộc Cục Tình báo Liên bang  Mỹ (CIA) và rằng Tổng thống George Bush đã "sử dụng" nhà lãnh đạo al-Qaeda bất cứ khi nào cần thiết để tăng cường sự sợ hãi. Cựu Chủ tịch Cuba nói rằng ông biết điều đó vì ông đã đọc tài liệu WikiLeaks công bố trên mạng internet gần đây.

img
Tên trùm khủng bố số một thế giới Osama bin Laden.

Cựu Chủ tịch Fidel khẳng định: “Bất cứ khi nào Tổng thống Bush khuấy động nỗi sợ hãi và có bài diễn thuyết quan trọng, bin Laden lại xuất hiện để đe dọa mọi người với một câu chuyện về việc y sẽ làm gì. Bush chưa bao giờ thiếu vắng sự ủng hộ của bin Laden. Y là thuộc cấp, là điệp viên CIA”.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về nhận định trên của nhà lãnh đạo Cuba. Tuy nhiên người ta còn nhớ trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2004-2008 diễn ra vào năm 2004, ứng cử viên, Thượng nghị sĩ John Kerry đã tố ứng cử viên đương kim Tổng thống George W. Bush để cho Bill Laden thoát khỏi vùng núi Tora Bora ở Afghanistan, trong khi khả năng của Mỹ đủ để mở một chiến dịch săn lùng và bắt sống hay tiêu diệt tên trùm khủng bố này.

Hẳn nhiên là ông Bush cực lực phủ nhận lời cáo buộc trên, xác định rằng các đơn vị bộ binh Mỹ không hề biết Bin Laden có mặt trong vùng núi dọc theo biên giới Afghanistan. Giới bình luận cũng tin rằng những gì ông Kerry nói ra chỉ là một "thủ thuật tranh cử", không mấy ai quan tâm đến.

Theo AP, Guardian 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem