Pakistan: Đánh bom đẫm máu giữa 2.500 người

Thứ bảy, ngày 04/09/2010 09:27 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ít nhất 71 người thiệt mạng và 160 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào đám đông hơn 2.500 người Hồi giáo dòng Shitte tại thành phố Quetta, Tây Nam Pakistan chiều 3-9 (giờ địa phương).
Bình luận 0

Kẻ đánh bom liều chết đã xông thẳng vào giữa một cuộc mít tinh đông người tại khu vực Meezan Chowk thuộc thành phố Quetta và kích nổ khối thuốc gài trên người.

img
Nạn nhân vụ đánh bom được cấp cứu kịp thời.

Cuộc mít tinh với sự tham dự của khoảng 2.500 người này được tổ chức nhân Ngày Al-Quds, một sự kiện quốc tế được cộng đồng Hồi giáo dòng Siai tổ chức thường niên nhằm phản đối Israel chiếm đóng Jerusalem và ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine.

Sau khi xảy ra vụ nổ, do hoảng sợ, hàng ngàn người đã dẫm đạp lên nhau để thoát thân, gây ra tình cảnh hỗn loạn. Tuy nhiên, cảnh sát đã kịp thời phong tỏa khu vực và đưa những người bị thương đến bệnh viện gần nhất.

Theo nhà chức trách, con số thương vong có thể sẽ tăng vì hiện có rất nhiều người bị thương nặng.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem