Pakistan thử vũ khí hủy diệt mới, “dằn mặt” Ấn Độ

Trà My - RT Thứ tư, ngày 13/03/2019 10:55 AM (GMT+7)
Pakistan khẳng định nếu bị xâm lược, họ sẵn sàng đáp trả toàn lực.
Bình luận 0

Video Pakistan thử vũ khí thông minh mới, “dằn mặt” Ấn Độ

Không quân Pakistan vừa thử nghiệm thành công một tên lửa tầm xa “thông minh” mới được chế tạo trong nước, RT đưa tin.

Vũ khí “thông minh” vừa được thử nghiệm là một tên lửa không đối đất. Nó được JF-17 Thunder - một máy bay chiến đấu đa năng - triển khai hôm thứ 12.3, Không quân Pakistan cho biết.

Pakistan chưa công bố bất kỳ đặc điểm nào của tên lửa mới, tuy nhiên nó được mô tả là “vũ khí thông minh” với tầm bắn “dài hơn”.

Một đoạn video ngắn về cuộc thử nghiệm đã được công bố. Video cho thấy máy bay chiến đấu triển khai tên lửa trước khi tên lửa lao xuống khu vực được chỉ định trên mặt đất, tạo ra một vụ nổ khổng lồ.

Tổng tham mưu trưởng Không quân Pakistan, Mujahid Anwar Khan, ca ngợi các kỹ sư và nhà khoa học vì đã phát triển và thử nghiệm thành công vũ khí mới.

“Pakistan là một quốc gia yêu hòa bình nhưng nếu bị xâm lược bởi một kẻ thù, chúng tôi sẽ đáp trả với toàn bộ lực lượng”, ông Khan cảnh báo.

Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ gia tăng từ cuối tháng 2.

Căng thẳng bùng phát sau một vụ đánh bom tự sát ở khu vực Kashmir thuộc Ấn Độ, giết chết khoảng 40 cảnh sát bán quân sự Ấn Độ. Một nhóm chiến binh thánh chiến có trụ sở tại Pakistan nhận trách nhiệm vụ tấn công, khiến Ấn Độ tức giận.

Ấn Độ sau đó tiến hành các cuộc không kích xuyên biên giới nhằm vào các trại thánh chiến. Pakistan đáp trả hoạt động của New Delhi bằng cách bắn phá và ném bom các mục tiêu ở Ấn Độ.

Điều Ấn Độ e sợ nhất ở Pakistan, quá đà là thành đại họa

Mặc dù không có số lượng binh sĩ đông đảo như Ấn Độ, Pakistan vẫn có sức mạnh đáng sợ khiến Ấn Độ không dám mạnh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem