Pangrim Neotex xây hệ thống xử lý nước thải kiểu... đối phó

Thứ tư, ngày 06/10/2010 13:22 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mặc dù một khối lượng gạch, cát, xi măng đã được tập kết về Công ty TNHH một thành viên Pangrim Neotex (phường Bến Gót, TP.Việt Trì, Phú Thọ), nhưng tiến độ triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải vẫn rất chậm và có tính... đối phó.
Bình luận 0

Vô vàn lý do...

Được biết, Nhà máy nhuộm của Công ty TNHH một thành viên Pangrim Neotex sử dụng nguồn nước trong sản xuất chủ yếu từ sông Lô với lượng 2.800m3/ngày và khối lượng thải ra môi trường hàng ngày là 2.200m3. Ngoài ra, dây chuyền sản xuất của nhà máy còn sử dụng hàng chục loại hoá chất tẩy trắng, nhuộm, chất làm mềm, làm cứng...

img
Hệ thống xử lý nước thải hiện nay của Công ty Pangrim Neotex không đạt tiêu chuẩn.

Qua kết quả phân tích nước thải sau xử lý, theo thừa nhận của lãnh đạo công ty, là chưa đạt tiêu chuẩn. Ông Chu Văn Hợp - Quản đốc phụ trách máy móc, kỹ thuật cho biết, hiện nay công ty đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải với mức đầu tư 5 triệu USD nhiên, khi chúng tôi có mặt tại khu vực dự kiến xây dựng hệ thống này thì không có bất kì một công nhân xây dựng nào làm việc.

Sau vụ việc bị bắt quả tang về việc xả thải không qua xử lý ra sông Hồng (6-9 Báo NTNN đã phản ảnh), tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường của công ty này vẫn tiếp tục ì ạch và mang tính đối phó với cơ quan chức năng. Trong một số báo cáo liên tục gửi đến Sở TN&MT Phú Thọ, đại diện Pangrim Neotex lại cho rằng, vì thiếu quỹ đất để xây dựng, mở rộng hệ thống; thiếu công nghệ xử lý nước thải nên phải chờ các chuyên gia đến từ Hàn Quốc...

Hơn nữa, theo lãnh đạo Sở TN&MT Phú Thọ phía công ty còn cho rằng, tiêu chuẩn môi trường ở Việt Nam quá cao(?). Giải thích với chúng tôi lý do dẫn đến sự chậm trễ này, ông Yoon Won Suk - Giám đốc Động lực của công ty cho biết, do đường vận chuyển nguyên vật liệu sát với chân đê, lại đang trong mùa mưa bão nên một số xã, phường đã cấm vận chuyển(?), vì thế công ty chưa thể đẩy nhanh tiến độ thi công.

Chưa nghiêm túc

Theo kế hoạch của Công ty Pangrim Neotex, tháng 12-2011, hệ thống xử lý sẽ vận hành chính thức. Như vậy, tiến độ sẽ chậm hơn so với yêu cầu của Sở TN&MT Phú Thọ tròn 1 năm.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, UBND tỉnh và Sở TN&MT Phú Thọ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết việc tranh chấp đất giữa Pangrim Neotex và Công ty cổ phần Bia rượu Viger. Việc Pangrim Neotex cho rằng tiêu chuẩn môi trường ở Việt Nam cao, theo một cán bộ của Sở TN&MT Phú Thọ, đây cũng là một “chiêu” để họ kéo dài thời gian thi công.

Bởi trước đó, công ty này đã nằm trong danh sách phải xử lý triệt để ô nhiễm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Riêng Sở TN&MT tỉnh trong những năm qua, đã tiến hành 7 cuộc thanh, kiểm tra và có nhiều văn bản nhắc nhở công ty này đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý triệt để ô nhiễm theo yêu cầu. Tuy nhiên, thực tế, tiến độ sản xuất vẫn diễn ra bình thường, đơn đặt hàng liên tục tăng, lượng nước thải ngày càng lớn nhưng việc thực thi yêu cầu của Sở về xử lý môi trường thì lại... dậm chân tại chỗ.

Trao đổi với NTNN, ông Trần Xuân Hải - Phó Giám đốc Sở TN&MT Phú Thọ cho rằng, trước và sau vụ việc ngày 6-9, cho thấy, Công ty Pangrim Neotex chưa nghiêm túc trong công tác xử lý môi trường. Ông Hải cho biết: “Trước đó, từ giữa tháng 3 - 2010, Sở đã có công văn yêu cầu công ty phải triển khai, hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm nước thải sản xuất trước ngày 31-12-2010.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 4-2010, công ty mới tổ chức khởi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 5.000m3/ngày đêm. Song, qua kiểm tra thực tế, đến nay tiến độ thực hiện rất chậm, chưa thật sự nghiêm túc”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem